Thanh Hóa sẵn sàng cho kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Đến thời điểm hiện tại, công tác ôn thi vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024 ở nhiều trường tại Thanh Hóa đã hoàn tất, sẵn sàng cho kỳ thi.

Thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT tại Trường THPT Đào Duy Từ (TP Thanh Hóa), năm học 2022-2023. Ảnh: LT.
Thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT tại Trường THPT Đào Duy Từ (TP Thanh Hóa), năm học 2022-2023. Ảnh: LT.

Trao đổi với PV báo GD&TĐ, thầy Trương Văn Thuật - Hiệu trưởng Trường THCS Hoằng Phụ (Hoằng Hóa, Thanh Hóa) cho biết: Thầy và trò nhà trường đã sẵn sàng cho kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024. Công tác ôn thi vào lớp 10 THPT cho học sinh nhà trường cũng vừa hoàn tất từ tuần trước.

Theo thầy Thuật, năm nay nhà trường có tổng số 108 học sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT. Trong số này, có 1 em đăng ký dự thi vào Trường THPT chuyên Lam Sơn, 8 học sinh đăng ký dự thi vào Trường THPT Lương Đắc Bằng (Hoằng Hóa), số còn lại có nguyện vọng thi vào Trường THPT Hoằng Hóa 3.

“Nhà trường cũng định hướng chọn trường cho học sinh theo năng lực của các em. Kế hoạch ôn thi vào lớp 10 THPT được thầy cô triển khai bám sát theo kế hoạch. Mặc dù, thời gian qua cả thầy và trò đều ôn thi trong điều kiện thời tiết nắng nóng, tuy nhiên cả thầy và trò cùng cố gắng, từng bước khắc phục khó khăn”, thầy Thuật nói.

Tương tự, tại Trường THCS Thiệu Thành (Thiệu Hóa, Thanh Hóa), công tác ôn thi vào lớp 10 THPT của thầy và trò nhà trường cũng cơ bản hoàn tất. Nhà trường dự kiến ôn thi cho các em đến hết ngày 7/6.

Thầy Nguyễn Thanh Hòng - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Năm nay, Trường THCS Thiệu Thành có 45 trong tổng số 59 học sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT. Trong đó, chủ yếu đăng ký thi vào Trường THPT Thiệu Hóa và Trường THPT Yên Định 1. Số học sinh không có nguyện vọng dự thi còn lại, chủ yếu các em đăng ký học nghề.

“Ngoài tổ chức ôn thi cho học sinh, Ban giám hiệu nhà trường cùng thầy cô cũng động viên các em vững vàng về tâm lý”, thầy Hòng cho hay.

Theo thông tin từ Sở GD&ĐT Thanh Hóa, đến thời điểm hiện tại, địa phương này đã cơ bản sẵn sàng cho kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024. Năm nay, Thanh Hóa có 86 Hội đồng thi với hơn 40.000 thí sinh đăng ký dự thi. So với kỳ thi năm ngoái, tăng thêm 1 Hội đồng thi nhưng giảm khoảng gần 600 thí sinh.

Hôm qua, Thanh Hóa đã chốt nguyện vọng đăng ký dự thi. Sở GD&ĐT Thanh Hóa cũng đã điều động cán bộ coi thi, cán bộ giám sát đảm bảo cho các điểm thi diễn ra an toàn, đúng quy định.

Bên cạnh đó, các điều kiện về cơ sở vật chất tại 86 trường, nơi đặt Hội đồng thi cũng đảm bảo, bao gồm: Phòng thi, phòng thi dự phòng, trang thiết bị phục vụ công tác coi thi, làm bài thi,...

Theo lịch thi, kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024 tại Thanh Hóa sẽ diễn ra từ ngày 8-10/6 tới. Trong đó, sáng 8/6 các Hội đồng thi họp triển khai nhiệm vụ thi, buổi chiều cùng ngày, thí sinh đến điểm thi làm thủ tục dự thi, nghe phổ biến quy chế và xem số báo danh.

Sáng 9/6, thí sinh làm bài thi môn Ngữ văn, buổi chiều làm bài thi môn tiếng Anh. Sáng 10/6, thí sinh làm bài thi môn Toán, buổi chiều là buổi thi dự phòng.

Thí sinh hoàn thành bài thi vào lớp 10 THPT chuyên Lam Sơn năm học 2023-2024. Ảnh: LT.

Thí sinh hoàn thành bài thi vào lớp 10 THPT chuyên Lam Sơn năm học 2023-2024. Ảnh: LT.

Trước đó, hơn 1.500 thí sinh tại Thanh Hóa đã tham dự kỳ thi vào lớp 10 THPT chuyên Lam Sơn, diễn ra vào ngày 26-27/5 vừa qua.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky

Ông Zelensky tiếp tục giục Mỹ

GD&TĐ - Tổng thống Ukraine tiếp tục giục Mỹ nhanh chóng chuyển gói viện trợ quân sự mới cho nước này trong bối cảnh Nga ngày càng tăng cường các cuộc tấn công.