Thanh Hoá: Phá đường dây mua bán lô đề, giao dịch gần 2 tỷ đồng

GD&TĐ - Một đường dây đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô đề trên mạng viễn thông với số tiền giao dịch gần 2 tỷ đồng vừa bị cơ quan chức năng tiến hành triệt phá.

Các đối tượng liên quan đến vụ việc.
Các đối tượng liên quan đến vụ việc.

Ngày 8/10, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, mới đây, Đội CSHS Công an thị xã Nghi Sơn đã đấu tranh triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức mua bán lô đề trên mạng viễn thông với số tiền giao dịch gần 2 tỷ đồng.

Đây là đường dây hoạt động phức tạp gây nhức nhối trong quần chúng nhân dân do Phạm Ngọc Long (SN 1996 ở phường Xuân Lâm, thị xã Nghi Sơn) cầm đầu.

Bước đầu, cơ quan CSĐT Công an thị xã Nghi Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 6 đối tượng trong đường dây đánh bạc này gồm: Phạm Ngọc Long (cầm đầu); Phạm Hùng Thuật (SN 1989); Nguyễn Quốc Tuấn (SN 1991); Lê Văn Lâm (SN 1988); Nguyễn Duy Công (SN 1992) và Lê Văn Duẩn (SN 1987) đều ở phường Xuân Lâm (thị xã Nghi Sơn) về hành vi Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.

Khám xét nơi ở của các đối tượng nói trên, lực lượng công an đã thu giữ hàng chục máy điện thoại di động và nhiều bảng ghi lô đề.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, từ đầu tháng 8/2021 đến khi bị phát hiện, bắt giữ, đối tượng Phạm Ngọc Long và hàng chục đối tượng trên địa bàn thị xã Nghi Sơn đã tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán lô đề qua mạng xã hội như Zalo, Messenger và tin nhắn SMS trên điện thoại với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng. 

Hiện, Công an thị xã Nghi Sơn đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bên trong căn hầm tái hiện hoạt động in ấn tài liệu, truyền đơn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn trong những năm kháng chiến.

Hầm in tài liệu bí mật giữa lòng Sài Gòn

GD&TĐ - Nằm trong con hẻm nhỏ ở đường Ngô Gia Tự, Quận 10, TPHCM, cơ sở in ấn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn năm 1954 là nơi in cả nghìn ấn bản phục vụ cách mạng.