Thanh Hoá: Phá đường dây đánh bạc với tổng số tiền giao dịch hơn 5 tỷ đồng

GD&TĐ - Từ đầu năm 2021, Hoàng Văn Đông cùng hàng chục đối tượng đã đánh bạc dưới hình thức mua bán lô đề và cá độ bóng đá với số tiền giao dịch hơn 5 tỷ đồng.

Các đối tượng trong đường dây bị cơ quan chức năng bắt giữ. Ảnh: Công an Thanh Hoá.
Các đối tượng trong đường dây bị cơ quan chức năng bắt giữ. Ảnh: Công an Thanh Hoá.

Ngày 21/7, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết Công an huyện Hoằng Hóa vừa triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức mua bán lô đề và cá độ  bóng đá với số tiền giao dịch hơn 5 tỷ đồng

Theo cơ quan chức năng, đường dây đánh bạc lớn vừa bị triệt phá do đối tượng Hoàng Văn Đông (SN 1979, trú tại xã Hoằng Thịnh, huyện Hoằng Hóa) cầm đầu.

Bước đầu, cơ quan CSĐT Công an huyện Hoằng Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng trong đường dây đánh bạc này gồm Hoàng Văn Đông; Hoàng Văn Tùng (SN 1988); Lê Văn Hưng (SN 1990); Lê Xuân Toàn (SN 1988) đều ở xã Hoằng Thịnh và Lê Đức Hoạt (SN 1977, trú tại thị trấn Bút Sơn) về hành vi Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc. 

Khám xét tại nơi ở của các đối tượng, cơ quan chức năng tiến hành thu giữ tang vật gồm 6 điện thoại di động, 1 máy laptop, 8 bảng ghi lô đề và 244 triệu đồng tiền mặt.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, từ đầu năm 2021 đến khi bị phát hiện, bắt giữ đối tượng Hoàng Văn Đông đã cùng hàng chục đối tượng trên địa bàn huyện Hoằng Hóa đánh bạc dưới hình thức mua bán lô đề và cá độ bóng đá qua mạng xã hội như: Zalo, Messenger và tin nhắn SMS trên điện thoại với tổng số tiền trên 5 tỷ đồng.

Hiện Công an huyện Hoằng Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ