Thanh Hóa: Mưa lũ tiếp tục gây thiệt hại nặng nề tại Bá Thước

GD&TĐ - Từ ngày 13 đến ngày 14/8, tại huyện Bá Thước (Thanh Hóa) mưa lớn kết hợp nước từ thượng nguồn sông Mã đổ về lưu lượng lớn gây thiệt hại trên địa bàn nhiều xã.

Mưa lũ trong hai ngày 13 và 14/8, khiến nhiều nhà dân tại huyện Mường Lát (Thanh Hóa) bị sập đổ hoàn toàn.
Mưa lũ trong hai ngày 13 và 14/8, khiến nhiều nhà dân tại huyện Mường Lát (Thanh Hóa) bị sập đổ hoàn toàn.

Theo báo cáo sơ bộ, mưa lũ đã làm ngập nước 44 nhà; toàn bộ cá nuôi lòng bè trên sông ở 9 xã bị thiệt hại (Lâm Xa, Ái Thượng, Hạ Trung, Tân Lập, Thiết Ống, Lương Ngoại, Lương Trung, Ban Công, Điền Lư) gồm 646 lồng và 2,115 héc ta ao cá), ước tính tổng giá trị thiệt hại là gần 7,3 tỷ. Gần 4 tỷ giá trị hoa màu, lúa, cây trồng hàng năm bị ngập, hư hỏng. Ngoài ra, một điểm trường cấp 1 tại thôn Mốt xã Lâm Xa bị ngập hoàn toàn, đập tràn La Ca của xã Cổ Lũng bị đứt gãy 1 bên…

Nước lũ dâng cao gây ngập, chia cắt các tuyến đường Quốc lộ 217 tại các điểm: khu phố 2 xã Lâm Xa, đường 15C đi qua địa phận thôn La Hán, xã Ban Công và các tuyến đường địa phương tại thôn Măng, xã Tân Lập; Sạt lở đất tại tuyến đường 521 đoạn đi qua thôn Pà Ban, xã Thành Sơn…

Thông tin từ văn phòng UBND huyện Bá Thước, đến chiều 15/8, nước lũ trên địa bàn huyện đã rút, không còn tình trạng ngập lụt. Hiện ngành chức năng, chính quyền địa phương cùng nhân dân đang khắc phục thiệt hại sau lũ để sớm ổn định cuộc sống.

Được biết, ngoài huyện Bá Thước, nhiều huyện khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cũng bị thiệt hại nặng nề trong đợt mưa lũ này như: Mường Lát, Cẩm Thủy…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.
Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.