Thanh Hóa: Kiểm tra hoạt động liên kết đào tạo kỹ năng sống, tiếng Anh ngoài giờ chính khoá

GD&TĐ - Tỉnh Thanh Hóa giao Sở GD&ĐT kiểm tra hoạt động liên kết đào tạo kỹ năng sống và tiếng Anh ngoài giờ chính khóa tại các cơ sở giáo dục.

Hoạt động giáo dục kỹ năng sống, ngoài giờ chính khoá phải trên tinh thần tự nguyện.
Hoạt động giáo dục kỹ năng sống, ngoài giờ chính khoá phải trên tinh thần tự nguyện.

Ngày 21/1, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, vừa có chỉ đạo giao Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương kiểm tra hoạt động liên kết đào tạo kỹ năng sống và tiếng Anh ngoài giờ chính khóa trên địa bàn toàn tỉnh.

Việc kiểm tra được thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa tại Công văn số 493-CV/VPTU ngày 15/1/2026 và ý kiến của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh tại Công văn số 569-CV/ĐU ngày 19/1/2026.

Kết quả kiểm tra phải được tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trước ngày 29/1/2026, kèm theo dự thảo báo cáo của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy.

Trước đó, ngày 15/1/2026, Tỉnh uỷ Thanh Hoá có văn bản gửi Ban thường vụ Đảng uỷ UBND tỉnh có nội dung giao Ban Thường vụ Đảng uỷ UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh tình trạng liên kết đào tạo kỹ năng sống và tiếng anh giữa Công ty công ty CP truyền thông và giáo dục Darwin với các cơ sở giáo dục trong tỉnh, tiềm ẩn dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Ông Nguyễn Văn Dĩnh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hoá, Sở đang yêu cầu các địa phương rà soát, báo cáo hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khoá trên địa bàn.

Theo ông Dĩnh, các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa và kỹ năng sống cần thực hiện theo Thông tư 04/2014 của Bộ GD&ĐT trên cơ sở thỏa thuận giữa nhà trường với phụ huynh học sinh.

Việc hoạt động bao gồm cả liên kết hay nhà trường tự tổ chức thuộc trách nhiệm của Ban Giám hiệu nhà trường báo cáo cấp xã, phường xác nhận mới được tổ chức học.

“Theo quy định, trong 5 ngày sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền xác nhận hoặc không xác nhận cho các cơ sở giáo dục. Nếu không đồng ý cho hoạt động phải trả lời và nêu lý do”, ông Dĩnh nói.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hoá cũng cho biết, sau chuyển đổi chính quyền địa phương 2 cấp, việc xác nhận của cấp xã vào kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục còn có khó khăn bất cập.

Sau khi Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 26/2025/TT-BGDĐT ngày 25/12/2025 sửa đổi bổ sung một số điều các thông tư của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về phân quyền phân cấp và phân định thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của chính quyền địa phương 2 cấp trong lĩnh vực giáo dục, Sở GD&ĐT đã hướng dẫn các xã phường thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống và giáo dục hoạt động ngoài giờ chính khoá tại các đơn vị, trường học trên địa bàn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Người dân vùng DTTS đã chủ động sử dụng các tiện ích số nâng cao tri thức, phát triển kinh tế. Ảnh BQN

Thu hẹp khoảng cách số ở vùng dân tộc thiểu số để phát triển bền vững từ cơ sở

GD&TĐ - Xác định chuyển đổi số là trụ cột quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững, Quảng Ninh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thu hẹp khoảng cách số giữa thành thị và nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tạo ra những chuyển biến rõ nét trong giảm nghèo.

Học sinh sử dụng máy tính trong một số bộ môn liên quan đến hình ảnh, mô hình đa chiều. Ảnh: Tiểu học Trần Quốc Toản, Hạ Long.

Chuyển đổi số giáo dục Quảng Ninh cao chất lượng giáo dục và góp phần giảm nghèo bền vững

GD&TĐ - Ngành giáo dục Quảng Ninh đang cho thấy quyết tâm chuyển từ “ứng dụng công nghệ” sang “vận hành giáo dục trên nền tảng số”, hướng tới xây dựng môi trường học tập thông minh, linh hoạt và hội nhập. Hướng đi này giúp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và góp phần giảm nghèo bền vững.

Nguồn tín dụng ưu đãi giúp người dân ứng dụng công nghệ cao vào phát triển sinh kế ở Hưng Yên. BHY

Hưng Yên đẩy mạnh truyền thông, củng cố hạ tầng thông tin, sách hỗ trợ cho mục tiêu giảm nghèo đến năm 2035

GD&TĐ - Trong lộ trình giảm nghèo bền vững giai đoạn mới, Hưng Yên đang đẩy mạnh truyền thông, củng cố hạ tầng thông tin, sách hỗ trợ để người dân tiếp cận được cơ hội và tự vươn lên một cách bền vững. Tỉnh phấn đấu đến 2035 cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn thu nhập, giảm mạnh nghèo đa chiều.

VietinBank triển khai gói vay ưu đãi cho khách hàng kinh doanh từ 5,1%/năm

VietinBank triển khai gói vay ưu đãi cho khách hàng kinh doanh từ 5,1%/năm

GD&TĐ - Trước thềm Tết Nguyên Đán, khi nhu cầu bổ sung vốn để nhập hàng, mở rộng kinh doanh và chuẩn bị cho mùa cao điểm mua sắm gia tăng mạnh, VietinBank triển khai chương trình vay ưu đãi dành cho hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh với lãi suất chỉ từ 5,1%, nằm trong khuôn khổ chiến dịch “Ngân hàng đồng hành – An tâm kinh doanh”. Chương trình nhằm đồng hành cùng người kinh doanh trong giai đoạn đầu năm mới, hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn thuận lợi, giảm áp lực chi phí tài chính, giúp hoạt động kinh doanh diễn ra suôn sẻ, sẵn sàng bứt tốc đón Tết.