Thanh Hóa: "Gian díu" tại trụ sở, Chủ tịch UBND và Chủ tịch Hội phụ nữ xã bị khai trừ Đảng

GD&TĐ - Liên quan đến vụ việc Chủ tịch UBND xã Thành Mỹ, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) bị đánh ghen tại công sở, Huyện ủy Thạch Thành vừa quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trương Văn Gương và bà Trương Thị Hà.

Trụ sở UBND xã Thành Mỹ- nơi ông Trương Văn Gương bị đánh ghen.
Trụ sở UBND xã Thành Mỹ- nơi ông Trương Văn Gương bị đánh ghen.

Chiều nay (18/6), thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Thạch Thành (Thanh Hóa) cho biết, Ban Thường vụ Huyện ủy vừa quyết định thi hành kỷ luật Đảng đối với ông Trương Văn Gương – Chủ tịch UBND xã và bà Trương Thị Hà – Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Thành Mỹ, do vi phạm nguyên tắc của Đảng.

Theo đó, ông Trương Văn Gương và bà Trương Thị Hà đã bị Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Thành quyết định kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng. Lý do: "Việc làm của đồng chí Trương Văn Gương và đồng chí Trương Thị Hà là thiếu tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống. 

Vi phạm tiêu chuẩn cấp ủy viên, tiêu chuẩn đảng viên; vi phụm quy chế văn hóa công sở; vi phạm Điều 1, Điều 18 Quy định số 37- QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đáng viên không được làm...".

Cũng theo thông báo của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Thạch Thành, cùng với việc xử lý kỷ luật về Đảng, các đảng viên vi phạm sẽ bị xử lý kỷ huật về chính quyển và đoàn thể theo quy định.

Trước đó, vào chiều ngày 12/6 vừa qua, ông Trương Văn Gương bị một nhóm người được cho là người thân của bà Trương Thị Hà kéo đến trụ sở UBND xã Thành Mỹ đánh ghen, đồng thời dùng điện thoại quay video cảnh ông Gương, bà Hà đang không mặc quần áo ở trong phòng.

Nhận được báo cáo từ cơ sở, lãnh đạo Huyện ủy Thạch Thành đã quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Gương trong thời gian 15 ngày, để điều tra, làm rõ sự việc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.