Thanh Hóa: Điều tra xe đầu kéo đổ trộm hàng chục tấn chất thải

GD&TĐ -Trong lúc một chiếc xe đầu kéo đang đổ trộm chất thải xuống bãi rác ở thị trấn  Nông Cống (Thanh Hóa), thì bị người dân phát hiện và báo cơ quan chức năng.

Nhiều bao tải chứa chất thải được Công an thu giữ.
Nhiều bao tải chứa chất thải được Công an thu giữ.

Ngày 24/8, thông tin từ UBND huyện Nông Cống (Thanh Hóa), cho biết: Khoảng 17h30 ngày 23/8, nhiều người dân tại thị trấn Nông Cống phát hiện một chiếc xe đầu kéo đang đổ chất thải vào bãi rác của địa phương. Ngay sau đó, người dân đã báo cáo sự việc lên chính quyền địa phương và cơ quan công an.

Ngay sau khi nhận được thông tin sự việc, Công an thị trấn Nông Cống, Công an huyện Nông Cống và các lực lượng chức năng huyện đã có mặt tại hiện trường, yêu cầu dừng việc đổ chất thải và tiến hành xác minh, điều tra vụ việc.

Chiếc xe đầu kéo chở hàng chục tấn chất thải.
Chiếc xe đầu kéo chở hàng chục tấn chất thải.

Tại hiện trường, cho thấy mô chiếc xe đầu kéo mang BKS: 36C-005.05 chở nhiều bao chất thải không rõ nguồn gốc vào khu vực bãi rác của thị trấn Nông Cống. Sau đó, nhiều người đã dùng máy cẩu đưa những bao tải chất thải xuống đất và đổ vào một hố nước lớn.

Thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng xác định, ông Nguyễn Hữu Thắng (48 tuổi), trú tại tỉnh Nghệ An – đã điều khiển xe đầu kéo 36C-005.05, chở 28,6 tấn chất thải về đổ ở bãi rác nêu trên.

Công an huyện Nông Cống đã lập biên bản và tạm giữ  chiếc xe tải cùng một số bao tải chứa chất thải chưa kịp đổ xuống, để phục vụ công tác điều tra.

Chất thải đổ xuống hồ nước bị chuyển sang màu đen.
Chất thải đổ xuống hồ nước bị chuyển sang màu đen.

Bước đầu, Công an huyện Nông Cống làm việc với tài xế Nguyễn Hữu Thắng và các đơn vị liên quan, thì được biết nguồn gốc chất thải là từ một doanh nghiệp chuyên sản xuất sản phẩm từ plastic, cấu kiện kim loại, mô tơ, máy phát điện, pin, ắc quy… ở TP.Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình).

Ông Lê Hồng Tới - Phó trưởng phòng TN&MT huyện Nông Cống, cho biết: Bãi rác ở thị trấn Nông cống được quy hoạch trên diện tích khoảng 8,3ha và hoạt động từ năm 2011. Bãi rác này chủ yếu phục vụ thu gom rác trên địa bàn huyện chứ không tiếp nhận rác thải, chất thải từ nơi khác đến.

Về sự việc phát hiện xe đầu kéo chở hàng chục tấn chất thải, phòng TN&MT huyện phối hợp với Công an, để làm rõ xem chất thải đó là chất thải nguy hại hay chất thải công nghiệp.

Sự việc đang chờ kết quả điều tra của cơ quan Công an.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thử thách cực đại với Điều 5 NATO

Thử thách cực đại với Điều 5 NATO

GD&TĐ - Nếu Kiev được kết nạp vào NATO, Nga sẽ nhanh chóng thử thách cam kết đối với an ninh của Ukraine và đó sẽ là thử thách cực đại với Điều 5 NATO.

Học sinh Trường THCS - THPT Marie Curie tham gia hoạt động vẽ tranh tại buổi giao lưu và ra mắt sách “Những miền lưu dấu”. Ảnh: Bình Thanh

Dạy học hai buổi/ngày: Nhìn từ thực tiễn

GD&TĐ - Trước yêu cầu đổi mới giáo dục toàn diện, tích hợp các năng lực, cùng sự phân hóa rõ nét giữa thành thị và nông thôn, việc lựa chọn mô hình học tập phù hợp không thể dựa trên một khuôn mẫu chung.

Ảnh chụp SEM các vị trí của màng lọc thẩm thấu trước và sau khi cải tiến.

Màng lọc kim loại nặng trong nước thải

GD&TĐ - Các nhà khoa học đã phát triển thành công một loại màng mỏng thẩm thấu thuận (FO) hiệu năng cao, giúp loại bỏ kim loại nặng khỏi nước thải ngành mạ.

Sinh viên Trường Cao đẳng Viễn Đông (TPHCM) trong một giờ học. Ảnh: NTCC

Tạo cơ hội cho người yếu thế từ đào tạo nghề

GD&TĐ - Hiện nay, nhiều trường cao đẳng nghề đưa ra cơ chế tổ chức dạy nghề cho người yếu thế, đồng thời kết nối với doanh nghiệp nhằm hỗ trợ việc làm thuận lợi cho người học sau khi tốt nghiệp.