Thanh Hóa đạt các tiêu chí chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi

GD&TĐ -Sáng ngày 16/1, đoàn kiểm tra thuộc Bộ GD&ĐT đã thông báo kết luận Thanh Hóa đạt các tiêu chí về chuẩn phổ cập giáo dục mầm non (PCGDMN) cho trẻ em 5 tuổi năm 2014.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo PCGDMN tỉnh Thanh Hóa Phạm Đăng Quyền và Vụ trưởng Vụ Giáo dục mầm non Nguyễn Bá Minh, ký biên bản ghi nhớ trình Bộ GD&ĐT.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo PCGDMN tỉnh Thanh Hóa Phạm Đăng Quyền và Vụ trưởng Vụ Giáo dục mầm non Nguyễn Bá Minh, ký biên bản ghi nhớ trình Bộ GD&ĐT.

Sau 3 ngày kiểm tra, thực tế tại 28 trường học mầm non ở 14 huyện, thị xã, thành phố và kiểm tra hồ sơ 13 huyện, thị xã tỉnh Thanh Hóa, đoàn công tác của Bộ GD&ĐT đánh giá cao những nỗ lực của Thanh Hóa trong giáo dục mầm non nói chung và công tác PCGDMN trẻ 5 tuổi nói riêng. 

Được sự quan tâm của các cấp chính quyền từ tỉnh đến địa phương, chất lượng giáo dục mầm non tỉnh Thanh Hóa ngày càng được nâng cao. Cơ sở vật chất được chú trọng đầu tư lớn từ nguồn kinh phí của ngân sách và công tác xã hội hóa giáo dục. Đội ngũ nhà giáo ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng. 

Đoàn công tác Bộ GD&ĐT đi kiểm tra thực tế công tác PCGDMN trẻ 5 tuổi.
 Đoàn công tác Bộ GD&ĐT đi kiểm tra thực tế công tác PCGDMN trẻ 5 tuổi.

Đời sống của giáo viên mầm non được nâng cao với hơn 72% giáo viên biên chế nhà nước. 100% giáo viên đạt chuẩn hóa trở lên, trong đó 74% giáo viên có trình độ trên chuẩn. Công tác nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ được chú trọng; đặc biệt là công tác đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ ở các trường mầm non…

Với những tiêu chí mà Thanh Hóa đạt được, đoàn công tác Bộ GD&ĐT đã công bố Thanh Hóa đạt các tiêu chí để công nhận đạt chuẩn PCGDMN trẻ 5 tuổi. Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã thống nhất ký biên bản ghi nhớ trình Bộ GD&ĐT xem xét ra quyết định công nhận tỉnh Thanh Hóa đạt chuẩn PCGDMN cho trẻ 5 tuổi.

Tuy nhiên, đoàn công tác của Bộ GD&ĐT cũng lưu ý, Thanh Hóa cần tăng cường công tác quy hoạch mạng lưới trường lớp, xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ chơi cho trẻ 5 tuổi. 

Đặc biệt, Thanh Hóa cần quan tâm hơn nữa đến số giáo viên mầm non ngoài biên chế. Đoàn công tác Bộ GD&ĐT cũng đề nghị Thanh Hóa sớm có giải pháp để đảm bảo đời sống cho số giáo viên ngoài biên chế để các thầy cô giáo yên tâm công tác tốt.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Phạm Đăng Quyền đề nghị ngành giáo dục Thanh Hóa phải duy trì kết quả PCGDMN cho trẻ 5 tuổi một cách bền vững và tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục mầm non trong toàn tỉnh. 

Phó chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Ngành giáo dục Thanh Hóa sẽ khắc phục những hạn chế còn tồn tại và tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được. 

Tỉnh thanh Hóa sẽ tiếp tục nâng cao đời sống cho giáo viên mầm non, đặc biệt là giáo viên ngoài biên chế; tiếp tục tăng cường cơ sở vật chất cho giáo dục mầm non, cố gắng trong năm 2015 sẽ xóa bỏ các phòng học tạm, đảm bảo cho trẻ được học tập ở điều kiện tốt nhất.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ