Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 3 (tên quốc tế WIPHA), ngày 20/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành công điện yêu cầu các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh tập trung cao độ triển khai các biện pháp phòng, chống bão, không để bị động, bất ngờ.
Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, kích hoạt phương án ứng phó thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”; kiểm đếm, quản lý chặt chẽ tàu thuyền đang hoạt động trên biển, nghiêm cấm ra khơi khi không đảm bảo an toàn; chủ động phương án di dời dân cư tại những khu vực có nguy cơ cao.
Toàn tỉnh hiện có khoảng 800 tàu cá với gần 4.000 lao động đang hoạt động trên biển, hơn 5.700 lồng bè nuôi trồng thủy sản và khoảng 174.000 du khách lưu trú tại các khu du lịch ven biển.
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương khẩn trương sơ tán người dân khỏi lồng bè, chòi canh trước khi bão đổ bộ; đảm bảo an toàn cho du khách và người dân vùng ven biển, vùng trũng thấp, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét.
Các địa phương được giao nhiệm vụ thông tin kịp thời, tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng ứng phó với thiên tai đến từng hộ dân; tổ chức kiểm tra, gia cố các công trình trọng yếu như đê điều, hồ đập thủy lợi, thủy điện, trạm bơm tiêu úng, hệ thống điện, thông tin liên lạc, giao thông... đảm bảo an toàn vận hành, không để xảy ra sự cố đáng tiếc.
Cùng với đó, lực lượng công an, quân đội, biên phòng, y tế... được yêu cầu sẵn sàng cơ động, tham gia cứu hộ, cứu nạn, sơ tán dân và khắc phục hậu quả khi có tình huống xảy ra. Công tác kiểm soát giao thông tại các điểm ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực sạt lở cũng được tăng cường, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện.
Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường cập nhật dự báo, cảnh báo thiên tai, nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng tránh cho người dân.
Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa yêu cầu lãnh đạo các địa phương, đơn vị phải trực tiếp bám sát cơ sở, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống bão, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, không để xảy ra điểm nóng, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.