Thanh Hóa cách ly tạm thời một xã do có ca mắc Covid-19

GD&TĐ - Rạng sáng nay (11/7), UBND huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) đã quyết định cách ly tạm thời toàn bộ xã Xuân Giang (Thọ Xuân) do địa phương này xã ghi nhận ca dương tính với SARS-CoV-2.

Xét nghiệm virut SARS-CoV-2 tại CDC Thanh Hóa.
Xét nghiệm virut SARS-CoV-2 tại CDC Thanh Hóa.

Sáng nay (11/7), thông tin từ UBND huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) cho biết, tại xã Xuân Giang, phát hiện một bệnh nhân mắc Covid-19. Do đó, chính quyền địa phương quyết định cách ly tạm thời toàn bộ xã Xuân Giang để thực hiện biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19.

Theo đó, lúc 1h30’ sáng nay, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Thanh Hoá thông báo về trường hợp có ca dương tính với SARS-CoV-2 tại xã Xuân Giang có liên quan đến đám hiếu tại thôn 1, xã Xuân Giang ngày 6/7 vừa qua.

Trước nguy cơ diễn biến phức tạp tại xã Xuân Giang, Thường trực Huyện uỷ Thọ Xuân đã họp khẩn lúc 3h sáng nay và thống nhất cách ly tạm thời xã Xuân Giang cho đến khi có kết quả đánh giá nguy cơ dịch của CDC Thanh Hoá.

Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân yêu cầu UBND xã Xuân Giang chỉ đạo mọi người dân xã Xuân Giang thực hiện cách ly tạm thời tại nhà, trong thời gian đánh giá nguy cơ dịch của CDC Thanh Hoá.

Theo điều tra dịch tễ của cơ quan chức năng Thanh Hóa, trước đó, nữ bệnh nhân (sinh năm 2009), từ TP Biên Hoà (tỉnh Đồng Nai) đáp chuyến bay VN242 ngày 6/7 từ sân bay Tân Sơn Nhất về Hà Nội.

Sau đó, bệnh nhân đi taxi dịch vụ từ sân bay Nội Bài về Thọ Xuân cùng 6 người trong gia đình. Lúc 14h30’ ngày 6/7, bệnh nhân về Trạm Y tế xã khai báo và được hướng dẫn cách ly tại nhà.

Ngày 7/7, khi có thông báo trên chuyến bay VN 242 có 5 ca dương tính tại tỉnh Vĩnh Phúc, ngay lập tức huyện Thọ Xuân đưa 6 người đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm thì cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ