Thanh Hóa: Bé trai 13 tuổi đi câu đuối nước ở sông Mã

GD&TĐ - Bé trai 13 tuổi đi câu cá cùng nhóm bạn, không may trượt chân xuống sông Mã và bị đuối nước.

Lực lượng PC07, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Ản: Công an cung cấp.
Lực lượng PC07, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Ản: Công an cung cấp.

Chiều nay, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PC07), Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã tìm thấy thi thể nạn nhân đuối nước tại sông Mã.

Nạn nhân được xác định là bé trai Nguyễn Văn Thành (SN 2007), quê quán tại Cẩm Sơn, huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa). Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ việc đau lòng trên được xác định là do Thành cùng nhóm bạn 3 người đi câu cá, bị trượt chân ngã xuống sông.

Trước đó, ngày 3/9, sau khi nhận được thông tin về vụ đuối nước nêu trên, Phòng PC07, Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều động 10 cán bộ chiến sỹ đội khu vực 4, phối hợp cùng người dân và chính quyền địa phương tìm kiếm nạn nhân. Lực lượng PC07 đã sử dụng câu và thiết bị lặn để khoanh vùng, xác định vị trí nạn nhân.

Tuy nhiên, do nước sông chảy xiết, điều kiện tìm kiếm trong đêm, nên lực lượng tìm kiếm gặp khó khăn. Qua một đêm và hơn nửa ngày tìm kiếm, đến chiều nay (4/9), thi thể nạn nhân mới được tìm thấy.

Lực lượng chức năng đã đưa nạn nhân vào bờ, bàn giao cho gia đình và chính quyền địa phương, để tổ chức mai táng cho bé trai.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.