Thanh Hóa: Bắt giữ nghi phạm giết người vứt xác xuống sông Mã

GD&TĐ - Sau khi dùng chiếc ấm inox đập vào đầu nạn nhân dẫn đến tử vong, nghi phạm đã giấu xác người bị hại ở tầng 2 của ngôi nhà. Đêm đến, nghi phạm đưa xác của nạn nhân phi tang xuống sông Mã.

Nghi phạm Lê Văn Hoàng. Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp.
Nghi phạm Lê Văn Hoàng. Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp.

Chiều ngày 3/6, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng của đơn vị vừa bắt giữ nghi phạm giết người rồi ném xác xuống sông Mã hòng phi tang.

Theo đó, nạn nhân là anh Phạm Đức Tr. (SN 2003), quê tại xã Hoằng Cát, huyện Hoằng Hóa, có hộ khẩu thường trú tại xã Thành Tân, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa).

Theo nguồn tin riêng của PV Báo GD&TĐ, trước khi mất tích (từ ngày 25/5) anh Tr. đi học tiếng Hàn Quốc tại TP Thanh Hóa và chuẩn bị đi xuất khẩu lao động. Gia đình đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng không thấy và cũng không báo với cơ quan chức năng.

Khoảng gần 17h ngày 1/6, tại khu vực sông Mã, đoạn chảy qua địa phận xã Hoằng Tân, huyện Hoằng Hóa, người dân phát hiện bao tải, bên trong có một xác người người đang trong thời kỳ phân hủy mạnh. Vùng mặt, đầu và 2 tay bị quấn băng dính trắng.

Ngay sau đó, thông tin này được người dân cấp báo với các cơ quan chức năng. Lực lượng công an Thanh Hóa đã vào cuộc điều tra khẩn cấp.

Hình ảnh các vật dụng của nạn nhân bị trói tay, bỏ bao tải ném xuống sông Mã. Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp.
Hình ảnh các vật dụng của nạn nhân bị trói tay, bỏ bao tải ném xuống sông Mã. Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp.

Qua quá trình điều tra, Công an Thanh Hóa xác định, nghi phạm giết hại anh Tr. là Lê Văn Hoàng (SN 2004) trú tại số nhà 10/146 Thanh Chương, phường Quảng Thành, TP. Thanh Hóa.

Tại cơ quan công an, bước đầu Lê Văn Hoàng khai nhận, sự việc xảy ra khoảng 14h30 phút ngày 25/5 vừa qua, tại số nhà 10/146 Thanh Chương, phường Quảng Thành, TP Thanh Hoá. Trong lúc cãi nhau với anh Tr., Lê Văn Hoàng đã dùng chiếc ấm inox đập vào đầu anh Tr. khiến nạn nhân tử vong.

Sau đó Hoàng dùng băng dính quấn 2 tay anh Tr. ở phía trước ngực, quấn kín vùng đầu và mặt anh Tr. rồi dùng 2 vỏ bao bì bỏ thi thể nạn nhân vào rồi giấu xác dưới gầm giường tại phòng ngủ tầng 2.

Đến khoảng 22h cùng ngày, Hoàng dùng xe máy chở bao bì đựng xác anh Tr. ra sông Mã, đoạn cầu Hàm Rồng, phường Hàm Rồng (TP Thanh Hoá) ném xuống sông, nhằm phi tang.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ