Thanh Hóa: Bắt giam một cán bộ ban quản lý dự án đầu tư huyện

GD&TĐ - Cơ quan công an huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) vừa tiến hành bắt tạm giam 3 tháng đối với một cán bộ thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện này, do liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng tại địa phương.

Trụ sở UBND huyện Thường Xuân - nơi ông Thiên công tác.
Trụ sở UBND huyện Thường Xuân - nơi ông Thiên công tác.
Ngày 18/12, ông Cầm Bá Xuân – Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) xác nhận thông tin một thành viên của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng của huyện này vừa bị cơ quan công an bắt tạm giam 3 tháng vì liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng Dự án thủy điện Xuân Minh, huyện Thường Xuân.

Thông tin ban đầu được ông Cầm Bá Xuân, cho biết: Vị cán bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thường Xuân vừa bị bắt giam là ông Lê Ngọc Thiên (46 tuổi), trú tại xã Xuân Dương, huyện Thường Xuân, là thành viên của Ban này.

Lý do ông Lê Ngọc Thiên bị cơ quan công an bắt giữ vào hôm 17/12, là vì có liên quan đến sai phạm trong việc giải phóng mặt bằng Dự án thủy điện Xuân Minh, huyện Thường Xuân.

Trước đó, ông  Lê Ngọc Thiên từng là viên chức, làm việc tại bộ phận đăng ký quyền sử dụng đất (thuộc phòng Tài nguyên và môi trường). Sau khi Ban quản lý dự án đầu tư được thành lập, năm 2018, ông Lê Ngọc Thiên  được chuyển về công tác tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thường Xuân. 

Được biết, công trình Thủy điện Xuân Minh được xây dựng trên địa phận thôn Xuân Minh, xã Xuân Cẩm, huyện Thường Xuân. Nhà máy có công suất lắp máy 15MW, gồm 2 tổ máy, điện lượng trung bình năm 66,1 triệu kWh. Công trình có tổng mức đầu tư 509 tỷ đồng, được khởi công tháng 9/2016, vừa được đưa vào vận hành thương mại hồi tháng 9/2018 vừa qua.

Vụ việc hiện tại đang được cơ quan công an tiến hành điều tra, xử lý.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe bán kem trên đường làng đưa ta về khoảng trời tuổi thơ ăm ắp kỷ niệm. Ảnh minh họa: Khánh Minh

Xe bán kem chở tuổi thơ tôi

GD&TĐ - Tiếng cút kít của chiếc xe bán kem dạo chạy ngang qua trước cổng nhà đưa tôi về khoảng trời tuổi thơ ăm ắp kỷ niệm.

Giáo viên Trường Tiểu học Rạng Đông (Ninh Bình) hướng dẫn học sinh thực hành làm sản phẩm STEM “Cây gia đình”. Ảnh: NTCC

Khi nào thầy cô trở thành nhân tố trung tâm của đổi mới?

GD&TĐ - Để nhà giáo thực sự “sống được bằng nghề” và sống xứng đáng với nghề, ngoài việc cải thiện chính sách tiền lương, chế độ đãi ngộ hay các cơ chế đặc thù, vấn đề cốt lõi là xây dựng niềm tin xã hội và sự tôn trọng dành cho người thầy.