Thanh Hóa: 3 đối tượng trong nhóm giết người ra đầu thú

GD&TĐ - Sau khi dùng súng tự chế, dao, kiếm, mã tấu...giết người, gây rối trật tự công cộng (TTCC)  ở Thanh Hóa rồi bỏ trốn, 3 đối tượng trong nhóm gây án đã ra đầu thú tại cơ quan công an.

Nguyễn Văn Thảo, Nguyễn Văn Tùng  bị công an bắt giữ. Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp
Nguyễn Văn Thảo, Nguyễn Văn Tùng bị công an bắt giữ. Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp

Sáng nay (11/12), thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết: Nhóm thanh niên dùng súng tự chế, dao, kiếm, mã tấu...giết người, gây rối trật tự công cộng tại xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) vừa có thêm 3 đối tượng ra đầu thú tại cơ quan công an.

Theo đó, được sự vận động của gia đình và chính quyền địa phương, 3 đối tượng liên quan đến vụ sử dụng súng tự chế, dao, kiếm, mã tấu giết người, gây rối TTCC tại xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia, gồm: Nguyễn Văn Chánh, (SN 1995); Đào Văn Cảnh (tức Cày hóa - SN 1997) và Trần Văn Đức (tức Đức con – SN  2000), đều trú tại xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia đã đến cơ quan CSĐT Công an huyện Tĩnh Gia đầu thú.

Trước đó, do mâu thuẫn cá nhân, 3 đối tượng trên đã cùng Nguyễn Văn Thảo (SN 1998) và Nguyễn Văn Tùng (SN 1990), đều trú tại  xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia dùng súng tự chế bắn bị thương anh Nguyễn Hữu Minh, (SN 1999) ở xã Hải Thượng. 

Sau khi gây án, Nguyễn Văn Thảo và Nguyễn Văn Tùng đều bị lực lượng công an bắt giữ. Riêng 3 đối tượng: Nguyễn Văn Chánh, Đào Văn Cảnh và Trần Văn Đức đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau nhiều ngày lẩn trốn, được người thân và lực lượng công an tuyên truyền, vận động, 3 đối tượng nêu trên đã đến cơ quan Công an đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhà ga xe lửa ở thành phố Dnipro, một trong những trung tâm hậu cần lớn nhất của quân đội Ukraine bị tấn công tên lửa ngày 19/4/2024

Phòng không Ukraine suy yếu

GD&TĐ - Ngày 19/4/2024, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào nhiều khu vực quân sự quan trọng của lực lượng Kiev.