Thành Đoàn TP.HCM: Hỗ trợ gần 6.000 người dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19

Thành Đoàn TP.HCM: Hỗ trợ gần 6.000 người dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19

Theo đó, trước tình hình dịch bệnh COVID– 19 và việc thực hiện giãn cách xã hội ảnh hưởng đến đời sống của người dân, đặc biệt những người trên 60 tuổi, người neo đơn có hoàn cảnh khó khăn; với truyền thống nhân ái, nghĩa tình, Ban Thường vụ Thành Đoàn TP.HCM đã tổ chức hoạt động hỗ trợ 5.922 người dân với tổng trị giá vật phẩm trên 1 tỷ đồng.

Thành Đoàn sẽ thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân khó khăn tại 24 quận huyện nhằm nắm tình hình, trao tặng quà tận nơi và hỗ trợ người dân trong sinh hoạt hằng ngày, thực hiện khai báo y tế. 

Kế tiếp là trao tặng nhu yếu phẩm và trang bị chống lây lan dịch. Thời gian bắt đầu từ sáng 8/4 tại Nhà Văn hóa Thanh niên (Quận 1) và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố (Quận 1).

Số lượng vật phẩm gồm 58 tấn gạo, 35.500 quả trứng gà, 2.000 thùng mì gói, 6.000 chai nước chấm, 2 tấn trái cây, 6.000 phần gồm trà và đồ hộp. Ngoài ra còn có thêm 12.000 chiếc khẩu trang và 6.000 bánh xà phòng.

Mỗi người dân sẽ nhận được 10kg gạo, 10 gói mì, 1 chai nước chấm, vỉ 6 trứng gà, 2 khẩu trang vải và trái cây.

Với truyền thống Thành phố nghĩa tình và tinh thần xung kích, tình nguyện, tuổi trẻ Thành phố luôn chủ động trong kết nối và tổ chức các hoạt động tham gia chống dịch, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh, quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.