GD&TĐ - Ngày 26/3, Chương trình phát động toàn dân đội mũ bảo hiểm đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia hưởng ứng năm ATGT 2025 đã diễn ra.
Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Ban An toàn Giao thông Thành phố Hà Nội, Thành Đoàn Hà Nội và Công an Thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức chương trình phát động toàn dân đội mũ bảo hiểm đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia hưởng ứng năm An toàn giao thông 2025; và ra quân các hoạt động của thanh niên Thủ đô thực hiện Đề án Tuổi trẻ Thủ đô tham gia tuyên truyền, giữ gìn trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2022 – 2025.
Đây là hoạt động tuyên truyền hiệu quả tới toàn dân về tầm quan trọng của việc đội mũ bảo hiểm đạt quy chuẩn kỹ thuật nhằm phòng, tránh rủi ro tai nạn giao thông, giảm thiểu chấn thương khi xảy ra va đập. Qua đó, đẩy mạnh các giải pháp nâng cao hiệu quả quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông tới người dân.
Ông Trần Hữu Minh – Chánh Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, theo thống kê, đội mũ bảo hiểm đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia giúp giảm 42% tỉ lệ tử vong và 69% tỉ lệ chấn thương đầu do va chạm giao thông. Mũ bảo hiểm đạt chuẩn có vỏ cứng chịu lực, có lớp đệm hấp thụ xung động và tem hợp quy hàng hóa.
Ở chiều ngược lại, những chiếc mũ bảo hiểm kém chất lượng, không đạt chuẩn và những thói quen sai lầm đã và đang đặt hàng triệu người dân vào tình thế nguy hiểm, dẫn đến nhiều hệ luỵ nghiêm trọng mà chúng ta không thể bỏ qua.Tại chương trình, Thành Đoàn Hà Nội và Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố tiếp tục phối hợp thành lập triển khai 15 đội hình 'Giao thông xanh' cấp Thành phố và 30 đội hình Giao thông xanh cấp cơ sở với 675 thành viên túc trực, tham gia tình nguyện, hỗ trợ các hoạt động cứu nạn, cứu hộ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại 15 chốt giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Thủ đô.Các đại biểu thực hiện nghi thức chính thức phát động nhân dân và thanh thiếu nhi đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn hưởng ứng Năm An toàn giao thông Quốc gia 2025.
Trải nghiệm lái xe an toàn khi tham gia an toàn giao thông.Hướng dẫn kĩ năng giúp người dân nâng cao khả năng dự đoán và phòng tránh rủi ro khi tham gia giao thông.Diễu hành giữ gìn trật tự an toàn giao thông.
GD&TĐ - Dù điều kiện học tập có phần hạn chế nhưng, Dương Đình Thanh người dân tộc Tày vẫn sở hữu điểm số ba môn Toán, Vật lí và tiếng Anh vô cùng ấn tượng.
GD&TĐ - Liên quan đến loạt bài 'Lỗ hổng trong quản lý giáo viên nước ngoài' do Báo Giáo dục và Thời đại phản ánh, Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa đã có kết luận...
GD&TĐ - Ngành Giáo dục TPHCM đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như tăng mạnh chỉ tiêu tuyển sinh, mở rộng mạng lưới trường lớp và điều chỉnh linh hoạt phương thức tuyển sinh.
GD&TĐ - Ngày 6/5, Trường THPT Ba Chẽ (Quảng Ninh) cho biết, vừa tổ chức kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Nịnh Thị Lam Ngọc, học sinh lớp 12A1.
GD&TĐ - Việc ứng dụng công nghệ số trong dạy học đang góp phần đổi mới phương pháp giảng dạy môn Lịch sử tại các trường học ở Phú Thọ, tạo hứng thú học tập và phát huy tính chủ động của học sinh.
GD&TĐ - Trường St. Mary's International school (Hà Nội) chưa được cấp phép hoạt động, nhưng các năm trước cơ sở giáo dục này vẫn tuyển sinh, giảng dạy.
GD&TĐ - Theo giới chức Ukraine, hệ thống phòng không của nước này chỉ bắn hạ được 1 trong số 11 quả tên lửa Iskander Nga trong vụ tấn công vào rạng sáng ngày 5/5.
GD&TĐ - Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng ký công điện yêu cầu bộ, ngành, địa phương quyết liệt đấu tranh, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.