Thắng nhọc West Ham, MU xây chắc ngôi nhì bảng

Vất vả đánh bại West Ham 1-0, MU tiếp tục giữ vững ngôi nhì bảng Ngoại hạng Anh trước sự bám đuổi quyết liệt từ Leicester.

Trong bối cảnh thiếu nhiều trụ cột, đặc biệt là các vị trí trên hàng tấn công, MU khởi đầu trận đấu với West Ham rất khó khăn dù được đá trên sân nhà. Những tình huống lên bóng của Quỷ đỏ không có được sự chuẩn xác cần thiết.

Phải đến phút 24, MU mới có cơ hội tạm coi là nguy hiểm đầu tiên khi Greenwood tạt bóng khá đẹp cho Rashford trong vòng cấm nhưng tiền đạo số 10 lại dứt điểm hụt.

Phút 37, Greenwood cầm bóng tự tin xộc thẳng vào vòng cấm West Ham trước khi cứa lòng rất nhanh, nhưng Fabianski đã đổ người và cứu thua trong gang tấc.

Sau hiệp 1 nhạt nhòa, MU bất ngờ có bàn dẫn trước khi hiệp 2 mới bắt đầu được 8 phút. Từ quả phạt góc của Bruno Fernandes, McTominay đánh đầu chạm người trung vệ Dawson của West Ham đi thẳng vào lưới, đưa đội bóng của Solskjær vượt lên. 

Bàn thắng mở tỷ số có phần may mắn giúp MU chơi theo lối đá phòng ngự phản công ưa thích của HLV Solskjær.

Việc West Ham phải tấn công tìm bàn gỡ tạo ra những cơ hội rõ ràng cho Quỷ đỏ khi hàng thủ đội khách bộc lộ nhiều khoảng trống. Dù vậy, ở những pha dứt điểm cuối cùng, James hay Greenwood đều đã bỏ lỡ một cách đáng tiếc. 

Dù vậy, MU vẫn bảo toàn được chiến thắng 1-0 cho đến hết trận để có được 57 điểm sau 29 trận đấu, qua đó đảm bảo chắc chắn ngôi nhì bảng Ngoại hạng Anh trước sự bám đuổi quyết liệt từ Leicester. Trong khi đó, trận thua này khiến West Ham văng khỏi top 4 với 3 điểm ít hơn Chelsea.

Đội hình xuất phát: 

MU: Henderson, Wan-Bissaka, Maguire, Lindelof, Shaw, Fred, McTominay, James, Fernandes, Greenwood, Rashford

West Ham: Fabianski, Cresswell, Diop, Dawson, Johnson, Rice, Soucek, Coufal, Noble, Bowen, Antonio.

Theo vov.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ