“Tháng ba Biên giới” – Hành trình về nguồn giàu cảm xúc và ý nghĩa

GD&TĐ - Nhằm khơi dậy truyền thống yêu nước, cách mạng cho đoàn viên, sinh viên, nhiều hoạt động ý nghĩa góp phần bồi đắp niềm tự hào, tình yêu quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ đã được tổ chức.

Tuổi trẻ Trường Đại học Kinh tế và QTKD tổ chức Chào cờ và chụp ảnh lưu niệm tại Cột mốc số 198.
Tuổi trẻ Trường Đại học Kinh tế và QTKD tổ chức Chào cờ và chụp ảnh lưu niệm tại Cột mốc số 198.

Khơi dậy truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ

Xác định giáo dục truyền thống, giáo dục chính trị tư tưởng cho thế hệ trẻ là nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Đoàn, Hội. Chính bởi vậy, những năm qua Đoàn thanh niên, Hội sinh viên Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh (ĐH Thái Nguyên) luôn chú trọng tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, sinh viên về lòng yêu nước, tự hào dân tộc và truyền thống cách mạng của quê hương, đất nước.

Các hoạt động được tổ chức thông qua những chuyến đi trải nghiệm thực tế tìm hiểu về di tích lịch sử, địa danh gắn liền với những dấu mốc đáng nhớ, các cuộc trò chuyện nhằm ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc, của Đảng, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Quân đội nhân dân Việt Nam.

TS Phạm Minh Hoàng - Bí thư Đoàn TNCS HCM Trường Đại học Kinh tế và QTKD cho biết: Hàng năm, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên nhà trường đã phối hợp với các đơn vị tổ chức cho đoàn viên, sinh viên về nguồn, tham quan, tình nguyện tại các di tích lịch sử. Đây là các địa chỉ đỏ giúp thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn về công lao to lớn của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đoàn thanh niên, Hội sinh viên Trường Đại học Kinh tế và QTKD (ĐH Thái Nguyên) luôn chú trọng tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, sinh viên
Đoàn thanh niên, Hội sinh viên Trường Đại học Kinh tế và QTKD (ĐH Thái Nguyên) luôn chú trọng tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, sinh viên

Trong tháng ba vừa qua, với mục tiêu tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên sinh viên về sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa của dân tộc. Tuổi trẻ Trường Đại học Kinh tế và QTKD đã đồng hành và phối hợp cùng Huyện đoàn Xín Mần, tỉnh Hà Giang thực hiện chuỗi hoạt động về nguồn với tên gọi “Tháng ba Biên giới”.

Đây là hành trình với các hoạt động trải nghiệm vô cùng ý nghĩa như tìm hiểu lịch sử cột mốc biên giới 198 tại cửa khẩu Xín Mần (Hà Giang) điểm canh giữ, bảo vệ chủ quyền dân tộc những năm 1970; Gặp gỡ, giao lưu, thăm hỏi các cán bộ, chiến sĩ Trạm biên phòng và thăm hỏi các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát biên phòng 193.

Hành trình ý nghĩa, giàu cảm xúc

Bên cạnh đó, BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh còn phối hợp với Huyện đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Xín Mần, UBND xã Xín Mần, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Xín Mần - Đô Long tổ chức Chương trình ra quân "Tháng Thanh niên" năm 2022, chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động tình nguyện cao điểm trong tháng thanh niên năm 2022. Các hoạt động tình nguyện được trải đều tại: xã Xín Mần, xã Thèn Phàng, xã Nấm Dẩn, xã Cốc Rế, thị trấn Cốc Pài.

Tặng quà an sinh xã hội cho các em thiếu nhi tại điểm trường
Tặng quà an sinh xã hội cho các em thiếu nhi tại điểm trường

Trong chuyến đi về nguồn, đoàn viên, sinh viên đã có cơ hội được giao lưu, gặp gỡ, làm công tác tình nguyện và tham gia tặng quà an sinh xã hội cho các em thiếu nhi tại điểm trường Hậu Cấu.

Chia sẻ về hành trình “Tháng ba Biên giới”, Hà Giáp Minh Ngọc, sinh viên K16, Kế toán Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế và QTKD bày tỏ niềm xúc động khi được đến các di tích lịch sử tại Hà Giang, ngoài việc tham quan, tìm hiểu về di tích lịch sử, chúng em đã có một trải nghiệm thật sự không thể quên đó là được chào cờ ngay tại cột mốc biên giới 198 khoảnh khắc thiêng liêng đó đã in đậm sâu trong trái tim của chúng em, khiến cho mỗi đoàn viên, sinh viên cảm thấy vô cùng tự hào, biết ơn những chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ chủ quyền biên giới của Tổ quốc.

Dương Thị Hiếu Ngân, K16, Kế toán Kiểm toán, Khoa Kế toán, Trường Đại học Kinh tế và QTKD cho biết: Chuyến đi này đã giúp chúng em hiểu hơn về truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc, cảm nhận sâu sắc được những mất mát, hy sinh, sự kiên cường, bất khuất, anh dũng của các chiến sĩ nơi biên cương của Tổ quốc. Qua đó, chúng em lại càng cảm thấy thêm yêu quê hương, đất nước và cần phải nỗ lực cố gắng nhiều hơn nữa để tiếp nối truyền thống cha ông, góp công sức, trí tuệ vào công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước.

Giao lưu tặng quà Trạm biên phòng Cửa khẩu Xín Mần
Giao lưu tặng quà Trạm biên phòng Cửa khẩu Xín Mần

Chương trình “Tháng ba biên giới” với nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực, đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, là sự tri ân với những đóng góp của lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ biên cương Tổ quốc, đồng thời tạo mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa tổ chức Đoàn với các lực lượng làm nhiệm vụ tại khu vực biên giới.

Từ đó giáo dục lòng yêu nước, tình yêu chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng, tiếp thêm động lực, niềm tin để các bạn trẻ nỗ lực rèn luyện, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện,  đóng góp nhiều hơn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.