Thanawat Suengchitthawon: Cầu thủ Thái Lan làm nên lịch sử

GD&TĐ - Thanawat Suengchitthawon là cầu thủ mang dòng máu Thái Lan đầu tiên được đăng ký thi đấu trong một trận cầu chính thức ở Premier League. Đây là cột mốc lịch sử đối với bóng đá xứ Chùa vàng.

Thanawat Suengchitthawon trong màu áo U23 Leicester City.
Thanawat Suengchitthawon trong màu áo U23 Leicester City.

Từng khoác áo U17 Pháp

Trong trận đấu thuộc vòng 30 Premier League vừa qua, Leicester City phải tiếp đội đầu bảng Man City. Đây là trận đấu rất quan trọng với The Foxes, và HLV Rodgers đã sử dụng các cầu thủ tốt nhất ông đang có sẵn.

Đặc biệt, Thanawat Suengchitthawon, cầu thủ sinh năm 2000 người Thái Lan đã được HLV Brendan Rodgers lựa chọn đưa lên đội 1 nhằm bổ sung những thiếu hụt về nhân sự ở vị trí tiền vệ công.

Cho dù, Thanawat chỉ xuất hiện trên băng ghế dự bị và không được vào sân thi đấu, song anh vẫn đi vào lịch sử bóng đá xứ Chùa vàng.

Theo truyền thông Thái Lan và LĐBĐ Thái Lan (FAT), Thanawat là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử nước này được đăng ký thi đấu ở Premier League. Những cầu thủ Thái Lan tài năng trước đây như Kiatisuk, Teerasil Dangda hay Suree Sukha chưa bao giờ có tên đăng ký tham dự trận đấu tại Premier League.

Ngay cả khi Leicester City thuộc về ông chủ Thái Lan, các cầu thủ trẻ tài năng của quốc gia này cũng chỉ dừng lại ở việc tham gia học viện của CLB và thi đấu ở các giải trẻ. 

Tháng 9/2020, CLB Buriram United và Leicester City ký một bản thỏa thuận hợp tác. Theo đó, mùa hè năm 2021, đội bóng Thái Lan sẽ được phép gửi cầu thủ trẻ sang Anh để tập luyện. Supachai Jaided (21 tuổi), Suphanat Mueanta (18 tuổi) và Supachok Sarachat (22 tuổi) được trao cơ hội. Đây là những tài năng sáng giá khoác áo U23 và đội tuyển quốc gia Thái Lan, nhiều lần đối đầu với các đội tuyển Việt Nam trong 3 năm qua.

Bên cạnh đó, tháng 6/2019, FAT chính thức công bố thỏa thuận với Leicester City về việc đưa 10 cầu thủ dưới 16 tuổi của Thái Lan tham gia khoá đào tạo tại CLB vô địch ngoại hạng Anh năm 2016. 

Thanawat sinh ra ở Pháp từ nhỏ, nhiều năm ăn tập tại lò đào tạo của CLB Nancy nên được đào tạo rất bài bản. Trong quãng thời gian này, anh có 9 lần khoác áo các đội tuyển U16 và U17 Pháp. Với gốc Thái Lan của cha, Thanawat được Chủ tịch CLB Leicester City là doanh nhân Aiyawatt Srivaddhanaprabha chiêu mộ vào mùa hè 2020 với mục tiêu có thể cống hiến cho bóng đá Thái Lan.

Trong màu áo đội U23 Leicester, tiền vệ này ghi được 4 bàn sau 13 lần ra sân. Đáng chú ý, vào tháng 1/2021, Thanawat Suengchitthawon lập cú đúp giúp Bầy cáo đánh bại đội trẻ Man United với tỉ số 4 - 2 trong khuôn khổ Premier League 2 (giải đấu dành cho các đội trẻ).

“Tôi rất vui và ấn tượng khi được tập luyện cùng những cầu thủ của đội lớn như Jamie Vardy, James Maddison... HLV Brendan Rodgers cũng cho phép các cầu thủ trẻ tham gia các buổi họp và luôn dành những lời khuyên tốt về rất nhiều điều để các cầu thủ trẻ trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp” – Thanawat cho biết.

Bóng đá Thái Lan chưa thể thành công với “dòng máu ngoại”.
Bóng đá Thái Lan chưa thể thành công với “dòng máu ngoại”.

Thái Lan khủng hoảng nhân sự

Giới chuyên môn và người hâm mộ Thái Lan theo dõi rất sát sao tình hình của Thanawat. Khả năng cầu thủ này được gọi lên đội tuyển Pháp rất nhỏ, vì thế, tiền vệ thuộc biên chế Leicester được kỳ vọng sẽ nhận lời khoác áo đội tuyển Thái Lan.

Trước đây, Voi chiến cũng từng được bổ sung nhiều cầu thủ gốc Thái trở về từ châu Âu như Charyl Chappuis hay Tristan Do. 

Thanawat cho biết: “Môi trường bóng đá Anh và Pháp là khác nhau. Ở Pháp, lối chơi quan tâm nhiều đến chiến thuật hơn trong khi lối chơi ở Anh thì đòi hỏi một thể lực rất mạnh mẽ. Tôi đã thi đấu cho đội tuyển Pháp ở đội U16 và U17 nhưng tôi muốn chơi cho đội tuyển quốc gia Thái Lan khi trưởng thành vì tôi có dòng máu Thái thật sự.

Gia đình tôi sẽ tự hào về điều đó. Tôi muốn trở thành người Thái Lan đầu tiên ra sân cho CLB Leicester City danh tiếng và là người Thái Lan đầu tiên chơi ở Giải Ngoại hạng Anh”.

Sử dụng cầu thủ nhập tịch hay tận dụng những cầu thủ gốc Thái ở nước ngoài không phải truyền thống của bóng đá Thái Lan. Và dù không dùng lực lượng “ngoại binh” này, Thái Lan vẫn có những bước phát triển mạnh mẽ.

Người Thái từng lọt vào tới vòng loại cuối cùng của VCK World Cup 2018 khu vực châu Á sau khi đã thống trị khu vực Đông Nam Á. Nhưng sau khi liên tiếp thất bại trên các mặt trận trong 3 năm gần đây, người Thái rơi vào trạng thái mất phương hướng, sẵn sàng “tận thu” tất cả nguồn lực để gia tăng tối đa sức mạnh. 

4 cầu thủ nhập tịch từ châu Âu là Manuel Tom Bihr, Philip Roller, Kevin Deeromram và Marco Ballini đã khoác áo đội tuyển Thái Lan trong gần 3 năm qua. Trong cuộc chạy đua nhập tịch, Thái Lan cho thấy họ rất quyết tâm để nhanh chóng nhập tịch các cầu thủ tài năng có gốc gác Thái Lan trên khắp thế giới.

Hiện, FAT quan tâm đến 2 anh em Krisana Phumarin (16 tuổi) và Jiraphat Phumarin (17 tuổi), những người thuộc biên chế đội trẻ của CLB Hoffenheim và FSV Frankfurt của Đức. Theo Siamsport, Thái Lan đang tiếp cận với cầu thủ 19 tuổi Marcel Sieghart, thuộc đội trẻ Bayern Munich. Marcel Sieghart có anh trai là Alexander Sieghart đang thi đấu tại Thai League cho Bangkok United.

Mặc dù vậy, đến thời điểm hiện tại, bóng đá Thái Lan vẫn chưa thể lấy lại vị thế ngay chính trong khu vực Đông Nam Á. Người Thái vẫn đang loay hoay tìm kiếm giải pháp cho bài toán khủng hoảng nhân sự. Vậy nên, việc họ khao khát và tung hô cầu thủ mới 21 tuổi như Thanawat cũng là điều dễ hiểu. 

Theo kế hoạch, đội tuyển Thái Lan sẽ chia thành nhiều đợt tập trung để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 diễn ra tháng 6 tới. Thầy trò HLV Nishino sẽ di chuyển sang UAE trước khi có những trận giao hữu chất lượng với các đối thủ đang được liên hệ.
Ở bảng G, Thái Lan đang có 8 điểm, kém đội dẫn đầu Việt Nam 3 điểm và xếp thứ 3. Họ còn 3 trận đấu với UAE, Malaysia và Indonesia. Thái Lan cần thắng cả 3 trận mới mong có vé đi tiếp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhờ phương pháp linh hoạt những bài giảng Lịch sử cô Tú luôn gây hứng thú cho học sinh.

Truyền cảm hứng yêu Lịch sử cho học sinh vùng khó

GD&TĐ - Gần 20 năm tận tụy với nghề, cô Nguyễn Thị Cẩm Tú - giáo viên Lịch sử Trường THCS&THPT Dân tộc nội trú Hà Tĩnh, không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, truyền cảm hứng học tập cho học sinh và trở thành tấm gương tiêu biểu của ngành Giáo dục.

Học sinh Trường THCS Phổ thông dân tộc bán trú Hoang Thèn (Khổng Lào, Lai Châu) thảo luận các vấn đề liên quan tới giới, giới tính và cộng đồng LGBTIQ+. Ảnh: NTCC

'Phá rào' định kiến về giới

GD&TĐ - Định kiến về giới và cộng đồng LGBTIQ+ là rào cản vô hình hạn chế tiềm năng phát triển của học sinh, nhất là trong định hướng nghề nghiệp.

Buổi sớm mùa Thu trên vịnh Hạ Long.

Vịnh Hạ Long vào thu

GD&TĐ - Hạ Long vào thu với nét đẹp lạ. Trời biển giao hòa, núi nghiêng nghiêng lặng lẽ soi bóng trên mặt biển...

Soi đèn là phương thức được phần lớn người dân Cà Mau sử dụng để bắt ba khía.

Đặc sắc ba khía muối Cà Mau

GD&TĐ - Ba khía là sản vật quen thuộc, gắn liền với đời sống của người dân miền Tây nói chung, tỉnh Cà Mau nói riêng, từ thời khẩn hoang mở cõi.