‘Thần đồng’ Thái Lan bất ngờ vượt mặt Nguyễn Xuân Son

GD&TĐ - Tền đạo Suphanat Mueanta, cầu thủ Thái Lan có giá trị cao nhất hiện nay bỏ xa cả Xuân Son của tuyển Việt Nam.

Suphanat vượt mặt Nguyễn Xuân Son về giá trị chuyển nhượng.
Suphanat vượt mặt Nguyễn Xuân Son về giá trị chuyển nhượng.

Mới đây, câu lạc bộ Buriram United đã lội ngược dòng đánh bại Johor Darul Ta’zim (Malaysia) 2-1, trong đó Suphanat tỏa sáng với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo, ở AFC Champions League Elite League Stage (Cúp C1 châu Á) khu vực Đông Á.

Với màn trình diễn ấn tượng, Suphanat đang được Transfermarkt định giá ở mức 1,2 triệu euro trở thành cầu thủ Thái Lan có giá trị cao nhất hiện tại.

So với Nguyễn Xuân Son, cầu thủ đắt giá nhất của tuyển Việt Nam, Suphanat đắt gần gấp đôi. Cụ thể, Suphanat được định giá 1,2 triệu euro, trong khi Xuân Son là 650.000 euro.

Suphanat được mệnh danh là thần đồng bóng đá Thái Lan. Năm 2019, tờ Guardian từng đưa tên tài năng này vào danh sách 60 tài năng trẻ hứa hẹn nhất thế giới.

Chỉ một năm sau, Transfermarkt định giá Suphanat ở mức 500.000 euro khi mới 17 tuổi. Đến năm 2023, giá trị của ngôi sao này tăng gấp đôi lên 1 triệu euro, và hiện tại đã đạt 1,2 triệu euro.

Đang trên đà thăng hoa, Nguyễn Xuân Son lại không may rơi vào cảnh rớt giá bởi chấn thương, từ 700.000 euro xuống 650.000 euro. Sau AFF Cup 2024 rực rỡ, Xuân Son phải nghỉ hết mùa giải năm ngoái, bây giờ tiếp tục lỡ toàn bộ giai đoạn lượt đi V-League 2025/2026.

Nguyễn Xuân Son từng được đánh giá cao hơn Suphanat, bởi tiền đạo này từng ghi đến 40 bàn trong năm 2024, và đứng trong top 10 chân sút của thế giới ghi bàn nhiều nhất năm.

Ít tuần tới, khả năng Xuân Son sẽ trở lại thi đấu ở Cúp C2 châu Á và khả năng sẽ sớm trở lại khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam. Nếu sớm lấy lại phong độ, tiền đạo của Nam Định sẽ tăng giá đáng kể trên trang chuyển nhượng quốc tế Transfermarkt.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Phương tiện bị cháy.

Cháy ghe thu mua hải sản ở Cà Mau

GD&TĐ - Ghe thu mua hải sản neo đậu tại phường Hiệp Thành (Cà Mau) bất ngờ bốc cháy dữ dội, toàn bộ tài sản trên phương tiện bị thiêu rụi.

Các hoạt động ngoại khóa được xem là không gian để học sinh khám phá khả năng của bản thân ngoài khuôn khổ lớp học. Ảnh: INT.

Bản lĩnh trưởng thành từ những lần thử sức

GD&TĐ - Nhiều nhà giáo dục cho rằng bên cạnh kiến thức học thuật, trẻ em cần được nuôi dưỡng những phẩm chất giúp thích nghi với thế giới rộng lớn hơn: Sự chủ động, tinh thần thử nghiệm và khả năng đối mặt với thất bại.