Tham vọng đảo Greenland

GD&TĐ - Greenland là hòn đảo lớn nhất thế giới, nằm gần khu vực Bắc Mỹ và giữa Đại Tây Dương với Bắc Băng Dương.

Minh họa/INT
Minh họa/INT

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance thông báo sẽ có mặt tại Greenland với lý do muốn “kiểm tra an ninh” tại hòn đảo Bắc Cực này, một dấu hiệu mới thể hiện tham vọng “thâu tóm” của Mỹ.

Greenland là hòn đảo lớn nhất thế giới, nằm gần khu vực Bắc Mỹ và giữa Đại Tây Dương với Bắc Băng Dương. Về mặt pháp lý, hòn đảo này thuộc lãnh thổ của Vương quốc Đan Mạch, có dân số 57.000 người với tổng diện tích khoảng 2,16 triệu km2. Hòn đảo này còn lớn hơn cả đất nước Mexico và lớn gấp 3 lần bang Texas của nước Mỹ.

Hòn đảo quanh năm lạnh giá và điều kiện sinh sống vô cùng khắc nghiệt này nằm trên tuyến đường ngắn nhất từ Bắc Mỹ tới châu Âu, khiến nó trở thành địa điểm chiến lược quan trọng với Washington. Ngoài ra, đảo Greenland tuy có điều kiện khắc nghiệt về môi trường nhưng lại sở hữu nguồn khoáng sản dồi dào và phần lớn chưa được khai thác.

Đó cũng là lý do kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào cuối tháng 1/2025, Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần bày tỏ mong muốn đảo Greenland trở thành một phần của nước Mỹ. Ông khẳng định sẽ hiện thực hóa điều này “bằng cách này hay cách khác”, tương tự như ông nói về Kênh đào Panama huyết mạch thuộc sở hữu của quốc gia Trung Mỹ Panama.

Tuy nhiên, chính quyền Đan Mạch liên tục đưa ra tuyên bố đảo Greenland “không phải để bán”. Chính quyền địa phương ở Greenland cũng khẳng định người dân đảo muốn tiếp tục duy trì cơ chế tự trị rộng rãi thuộc Vương quốc Đan Mạch như hiện nay và không mong muốn trở thành một phần của nước Mỹ.

Bất chấp các ý kiến phản đối này, chính quyền của ông Trump vẫn không từ bỏ ý định “sáp nhập” Greenland và chuyến thăm của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance là dấu hiệu mới nhất. Hôm 26/3 ông bất ngờ thông báo sẽ đích thân tới Greenland để “kiểm tra tình hình an ninh của hòn đảo” vào ngày 28/3.

Trước đó theo lịch trình ban đầu chỉ có vợ ông Vance là bà Usha Vance tới thăm Greenland để tới một số di tích lịch sử và tham dự một cuộc đua chó kéo xe. Sau đó, Phó Tổng thống Mỹ mới quyết định đồng hành với vợ trong chuyến đi gây nhiều tranh cãi này. Ông Vance tuyên bố Tổng thống Trump mong muốn củng cố an ninh cho người dân Greenland vì điều này quan trọng đối với an ninh toàn cầu.

Phó Tổng thống Mỹ cũng tỏ ý lấy làm tiếc vì chính quyền Mỹ trước đây và cả Đan Mạch hiện nay đều đã “lãng quên” Greenland. Theo ông, điều này không chỉ bất lợi cho chính hòn đảo mà cho cả an ninh trên thế giới. Phái đoàn của ông tới Greenland còn gây chú ý vì còn có sự có mặt của cả Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz, Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright và Ngoại trưởng Marco Rubio.

Với sự có mặt của Phó Tổng thống Vance, lịch trình phái đoàn hùng hậu của Mỹ tới đảo Greenland cũng được điều chỉnh, thay vì tham dự cuộc đua chó kéo xe bằng chuyến thăm tới căn cứ không quân Mỹ tại bờ biển phía Tây Bắc Greenland.

Thủ hiến Greenland là ông Mute Egede vốn chỉ trích chuyến thăm của bà Usha Vance từ trước, nay càng phản đối chuyến thăm có thêm các quan chức cấp cao của Mỹ.

Nhà lãnh đạo Greenland cho rằng đây không phải đơn thuần là một chuyến thăm mang tính ngoại giao mà là một hành động “phô trương quyền lực” của Washington, khi trong đoàn có cả Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ.

Trong khi đó, chuyến thăm càng khẳng định thêm tham vọng của chính quyền Tổng thống Donald Trump với Greenland và nhiều khả năng sắp tới sẽ còn nhiều hoạt động chưa từng có của người Mỹ tại hòn đảo lạnh giá này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Vĩ Hào sẽ trở lại thi đấu trong hơn một tháng tới.

Tin vui từ sao trẻ tuyển Việt Nam

GD&TĐ - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào có thể sớm trở lại thi đấu trong giai đoạn tới và kịp dự lượt trận thứ hai vòng loại cuối Asian Cup 2027.