Tham tiền, em trai mang bán chị gái thiểu năng trí tuệ sang Trung Quốc

Vừa qua, TAND tỉnh Lạng Sơn đã mở phiên tòa xét xử hai bị cáo Lại Văn Tuấn (SN 1987) và La Văn Dũng (SN 1989, cùng trú tại xã Tân Linh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) về tội Buôn bán người.

Hai bị cáo Tuấn và Dũng tại phiên tòa xét xử
Hai bị cáo Tuấn và Dũng tại phiên tòa xét xử

Theo cáo trạng truy tố, trước khi phạm tội Lại Văn Tuấn có sang Quảng Châu, Trung Quốc để đi làm thuê và được một người phụ nữ bản địa dụ dỗ, xui khiến về quê tìm con gái Việt Nam để đưa sang Trung Quốc bán với số tiền hơn 60 triệu đồng/người.

Thấy người phụ nữ kia nói vây, Tuấn đã lập tức trở lại quê nhà rồi tìm đến nhà chị L. T. H (SN 1985, vốn đã bị mắc bệnh thiểu năng trí tuệ) đặt vấn đề cho chị H sang Trung Quốc lấy chồng sẽ được 50 triệu đồng nhưng gia đình chị H không đồng ý, nhưng La Văn Dũng (em trai ruột) của chị H vì muốn có tiền tiêu xài nên đã có ý muốn bán chị gái mình và còn đe dọa nếu ai trong gia đình ngăn cản thì Dũng sẽ bán hết nhà cửa, tài sản và chém chết.

Sau đó, Lại Văn Tuấn và La Văn Dũng đã bàn bạc rồi đưa chị L.T. H đi qua biên giới Lạng Sơn để sang Trung Quốc bán. Tuy nhiên, khi hai đối tượng này vừa đi tới địa bàn của huyện Cao Lộc thì bị lực lượng công an địa phương phát hiện và bắt giữ tại chỗ.

Tại phiên tòa xét xử, cả hai bị cáo đều thành khẩn nhận tội, biết ăn năn hối hận và xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho mình.

Sau khi nghị án, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án , các tình tiết liên quan, cũng như lời khai tại tòa, HĐXX TAND tỉnh Lạng Sơn đã tuyên phạt Lại Văn Tuấn và La Văn Dũng mỗi bị cáo 6 năm tù giam về tội danh trên.

Theo Công Lý

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hội thảo khoa học quốc tế OpenAP 2026 quy tụ 450 đại biểu.

Mở rộng khả năng tiếp cận tri thức

GD&TĐ - Tài nguyên giáo dục có thể mở rộng khả năng tiếp cận tri thức nhưng sự hòa nhập thực sự đòi hỏi nhiều hơn việc chỉ đưa các tài liệu lên internet.