Tham ô tài sản, lẩn trốn 30 năm vẫn không thoát

GD&TĐ - Công an tỉnh Hải Dương đã bắt giữ thành công đối tượng tham ô tài sản sau đó lẩn trốn suốt 30 năm.

Đối tượng Trần Đình Long làm việc với cơ quan công an.
Đối tượng Trần Đình Long làm việc với cơ quan công an.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hải Dương ngày 4/10 cho biết đơn vị này đã bắt giữ thành công đối tượng Trần Đình Long (SN 1965, quê quán tại xã Xuân Lâm, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An).

Trần Đình Long là đối tượng bị Phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Hưng (nay là tỉnh Hải Dương) ra Quyết định truy nã về tội tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa.

Theo tài liệu trong hồ sơ, Long là nhân viên của Xí nghiệp xăng dầu A318 (có địa chỉ tại xã Minh Tân, huyện Kim Môn, tỉnh Hải Hưng - nay thuộc phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương).

Tháng 2/1992, lợi dụng được Xí nghiệp xăng dầu A318 giao trông coi, quản lý tài sản, Long cùng 2 nhân viên khác đã có hành vi chiếm đoạt 1.200 lít dầu diesel của Xí nghiệp xăng dầu A318.

Long cùng 2 nhân viên đã bị khởi tố về tội Tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa. Sau khi bị khởi tố, Long đã bỏ trốn khỏi địa phương cư trú (là thị trấn Minh Tân, Kinh Môn lúc đó).

Ngày 18/5/1992, Phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Hưng (nay là tỉnh Hải Dương) ra Quyết định truy nã đối với Trần Đình Long.

Để tránh bị lực lượng công an bắt giữ, Trần Đình Long không về quê ở Nam Đàn mà lẩn trốn tại nhiều huyện thuộc tỉnh Quảng Nam.

Mặc dù đối tượng đã bỏ trốn từ năm 1992, đặc điểm bên ngoài có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau khi xác định được đối tượng đang lẩn trốn tại xã Tam Điệp (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam), Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hải Dương đã tiến hành bắt thành công đối tượng Long và áp giải đối tượng về Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quang cảnh Đại hội.

Chủ tịch Quốc hội dự Đại hội lần thứ nhất Đảng bộ Ủy ban Văn hóa và Xã hội

GD&TĐ - Chiều 11/5, tại Nhà Quốc hội, Đảng bộ Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tổ chức Đại hội lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở đầu tiên của Đảng bộ Quốc hội. Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống LB Nga Vladimir Putin phát biểu với báo chí. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Tuyên bố chung về những định hướng lớn của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga trong giai đoạn hợp tác mới

Theo Đặc phái viên TTXVN, nhân dịp Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm thăm chính thức Liên bang Nga và tham dự Lễ Duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại từ ngày 8 - 11/5, Việt Nam và Liên bang Nga đã ra Tuyên bố chung.