Thăm Dinh Độc Lập

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Dinh Độc lập - biểu tượng của chiến thắng, hòa bình, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam là điểm tham quan hấp dẫn hàng đầu ở TPHCM.

Sân trước của dinh là một thảm cỏ xanh hình oval tạo nên không gian xanh mát và yên bình.
Sân trước của dinh là một thảm cỏ xanh hình oval tạo nên không gian xanh mát và yên bình.

Dinh Độc Lập (tên ban đầu là dinh Norodom), khởi công ngày 23/2/1868, do thống đốc Pháp tại miền Nam Việt Nam là Lagradìere đặt viên đá đầu tiên; hoàn tất vào năm 1871.

Năm 1962, dinh bị phá huỷ nặng sau một cuộc không kích của phe đảo chính. Ngô Đình Diệm, Tổng thống đầu tiên của chính quyền Việt Nam Cộng hòa quyết định san bằng và cho xây lại trên nền cũ.

Dinh xây dựng trên bản thiết kế của kiến trúc sư Ngô Viết Thụ - người Việt Nam đầu tiên đạt giải Khôi nguyên La Mã. Dinh có khoảng 100 căn phòng trang trí theo phong cách khác nhau với nhiều mục đích sử dụng.

Kiến trúc sư Ngô Viết Thụ mong muốn tạo ra một công trình có ý nghĩa văn hóa. Từ nội thất, tiền điện đến cảnh quan bên ngoài đều mang đậm nét văn hóa phương Đông, pha lẫn với phong cách thiết kế hiện đại. Toàn thể bình diện của Dinh làm thành hình chữ CÁT (吉) có nghĩa là tốt lành, may mắn.

Những món quà của Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu được trưng bày dọc hành lang trong tư dinh.

Những món quà của Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu được trưng bày dọc hành lang trong tư dinh.

Phòng làm việc của Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu.

Phòng làm việc của Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu.

Điện thoại được đặt trong Phòng Hội đồng An ninh quốc gia - nơi Tổng thống họp bàn với các tướng lĩnh và cố vấn quân sự Mỹ.

Điện thoại được đặt trong Phòng Hội đồng An ninh quốc gia - nơi Tổng thống họp bàn với các tướng lĩnh và cố vấn quân sự Mỹ.

Nội thất trong phòng trình quốc thư do hoạ sĩ Nguyễn Văn Minh thực hiện theo phong cách Nhật Bản với kỹ thuật sơn mài độc đáo.

Nội thất trong phòng trình quốc thư do hoạ sĩ Nguyễn Văn Minh thực hiện theo phong cách Nhật Bản với kỹ thuật sơn mài độc đáo.

Phòng Đại yến với tông màu vàng chủ đạo là nơi tổ chức các cuộc chiêu đãi, sức chứa hơn 100 khách.

Phòng Đại yến với tông màu vàng chủ đạo là nơi tổ chức các cuộc chiêu đãi, sức chứa hơn 100 khách.

Phòng nội các - nơi diễn ra các cuộc họp của Hội đồng Tổng trưởng và Nội các Việt Nam Cộng hoà.

Phòng nội các - nơi diễn ra các cuộc họp của Hội đồng Tổng trưởng và Nội các Việt Nam Cộng hoà.

Trúc Quỳnh và Thanh Xuân, 23 tuổi, rủ nhau đi chụp ảnh tại dinh Độc Lập, để hoà chung không khí vui mừng của đất nước.

Trúc Quỳnh và Thanh Xuân, 23 tuổi, rủ nhau đi chụp ảnh tại dinh Độc Lập, để hoà chung không khí vui mừng của đất nước.

Chiếc trực thăng UH1 do hãng Bell (Mỹ) chế tạo sử dụng tại chiến tranh Việt Nam năm 1962 được đặt trên sân thượng của dinh.

Chiếc trực thăng UH1 do hãng Bell (Mỹ) chế tạo sử dụng tại chiến tranh Việt Nam năm 1962 được đặt trên sân thượng của dinh.

Dinh Độc Lập được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa quốc gia vào năm 1976; xếp hạng là một trong 10 di tích quốc gia đặc biệt đầu tiên của cả nước năm 2009.

Ngày nay, dinh Ðộc Lập thu hút đông du khách trong nước và nước ngoài đến tham quan. Đây cũng là nơi hội họp, tiếp khách của các cấp lãnh đạo Trung ương và TPHCM.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Chạy trốn về phía trước

GD&TĐ - Cuộc vận động tranh cử tổng thống năm nay ở nước Mỹ vốn rất đặc biệt. Nó lặp lại cuộc đấu cách đây 4 năm.