Thảm bại trước Hàn Quốc, HLV Thái Lan xin lỗi

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Thảm bại 0-4 trước Hàn Quốc khiến cơ hội tiếp ở Asiad 19 của Thái Lan hẹp đi khá nhiều khiến HLV Sritaro phải lên tiếng xin lỗi.

HLV Thái Lan xin lỗi vì để thua Hàn Quốc với tỷ số đậm đà.
HLV Thái Lan xin lỗi vì để thua Hàn Quốc với tỷ số đậm đà.

Bên cạnh Việt Nam, Myanmar và Thái Lan cùng thảm bại 0-4, còn Indonesia gục ngã trước Đài Loan ở lượt hai vòng bảng bóng đá nam ASIAD 19.

Thảm bại trước Hàn Quốc khiến cơ hội tiếp ở ASIAD 19 của Thái Lan hẹp đi khá nhiều. "Tôi xin lỗi người hâm mộ vì để thủng lưới bốn bàn quá sớm", HLV Sritaro nói ở họp báo sau trận: "Mọi thứ không quá căng thẳng, nhưng các cầu thủ để thủng lưới dễ dàng".

Ngay đầu hiệp hai, Thái Lan tung những cầu thủ chất lượng hơn vào giúp đội không thủng lưới thêm. Sritaro nói ông xoay tua đội hình để giúp cầu thủ có thời gian nghỉ ngơi do mới thi đấu hai ngày trước.

Bên cạnh đó, Thái Lan cũng xác định Hàn Quốc ở trình độ cao hơn hẳn, nên chủ động phòng ngự hạn chế bàn thua. Việc xoay tua giúp ông dưỡng sức cho các học trò để quyết đấu với Kuwait ngày 24/9.

HLV Sritaro đánh giá: "Hàn Quốc rất khác biệt với cường độ thi đấu cao, trừng phạt mọi sai lầm của chúng tôi trong tích tắc. Thái Lan không có nhiều cơ hội ghi bàn trước đối thủ hàng đầu châu Á hôm nay".

Ở trận trước đó, Bahrain hòa 1-1 Kuwait. Kết quả này khiến Thái Lan đứng thứ ba ở bảng E với một điểm sau hai lượt trận. Trong khi đó, Hàn Quốc chắc chắn giành ngôi đầu.

Thái Lan cần có ít nhất một điểm trước Kuwait ở lượt trận cuối để chắc chắn đứng thứ ba. Trong trường hợp thắng, đội có cơ hội chiếm nhì bảng từ Bahrain – đội phải gặp Hàn Quốc.

Bóng đá nam ASIAD 19 chọn ra 6 đội nhất, 6 đội nhì và 4 đội thứ ba có thành tích tốt nhất vào vòng 1/8.

Vị trí các đội thứ ba sẽ còn nhiều xáo trộn sau lượt trận cuối vòng bảng diễn ra vào ngày 24/9 và 25/9.

Trước đó, Syria và Afghanistan xin rút lui khiến bảng C còn hai đội, qua đó giúp Uzbekistan và Hong Kong chắc chắn vào vòng trong.

Ở kỳ này, Thái Lan không mang cầu thủ quá tuổi, và 7 trong 22 cầu thủ thuộc lứa U20. Điều này khá giống với Olympic Việt Nam của HLV Hoàng Anh Tuấn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ