Thai phụ mắc Covid-19: Mỗi người có thể gặp triệu chứng bệnh khác nhau

GD&TĐ - Phụ nữ mang thai là một đối tượng đặc biệt. Khi bị nhiễm virus đường hô hấp nói chung và virus SARS-CoV-2 nói riêng, hệ thống miễn dịch của họ dễ bị tổn thương hơn so với những người bình thường.

Ảnh: Medlatec.
Ảnh: Medlatec.

Thai phụ mắc Covid-19 có nguy hiểm không?

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Medlatec, phụ nữ mang thai là một đối tượng đặc biệt. Khi bị nhiễm virus đường hô hấp nói chung và virus SARS-CoV-2 nói riêng, hệ thống miễn dịch của họ dễ bị tổn thương hơn so với những người bình thường.

Cụ thể hơn là các mẹ bầu bị nhiễm Covid-19 sẽ có nguy cơ cao bị chuyển biến nặng hơn, điều trị khó khăn hơn, có thể phải dùng kháng sinh liều cao, thở máy hay can thiệp ECMO, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng của cả mẹ và thai nhi. 

Đối với những thai phụ không mắc bệnh lý

Khi mắc Covid-19, những thai phụ khỏe mạnh, không có bệnh lý nền, có thể phải đối mặt với một số nguy cơ như sinh non, thai chậm phát triển, sảy thai,… Những nguy cơ này thường xảy ra ở những tuần đầu hoặc trong 3 tháng đầu của thai kỳ. 

Đối với thai phụ có bệnh lý nền

Đối với những trường hợp thai phụ nhiễm Covid nhưng trước đó đã mắc phải một số bệnh lý nền như bệnh tiểu đường thai kỳ, bệnh tăng huyết áp, bệnh tim mạch,… thì tình trạng sức khỏe của thai phụ dễ bị chuyển biến xấu, mức độ bệnh nền có thể nghiêm trọng hơn và tăng nguy cơ nhập viện. 

Như vậy, thai phụ mắc Covid-19 có thể gặp nguy hiểm hơn nhiều đối tượng khác. Do đó, đây là nhóm đối tượng cần được chăm sóc đặc biệt hơn.

Ngoài việc tiêm phòng vắc xin theo quy định của Bộ Y tế, mẹ bầu cũng cần chủ động phòng chống nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 bằng cách hạn chế tiếp xúc, tụ tập nơi đông người, đeo khẩu trang khi ra ngoài, giữ khoảng cách 2m với người khác, đảm bảo chế độ ăn đầy đủ dinh dưỡng và tập luyện nhẹ nhàng để tăng cường sức đề kháng. 

Một số triệu chứng phổ biến khi thai phụ mắc Covid-19

Khi thai phụ mắc Covid-19, có thể gặp phải những triệu chứng như sau: 

Sốt.

Có cảm giác ớn lạnh. 

Người bệnh bị viêm họng, ho khan hoặc ho có đờm. 

Khó thở, thở nhanh, thở gấp, hơi thở ngắn. 

Người bệnh bị đau nhức toàn thân, luôn có cảm giác mệt mỏi. 

Mất khứu giác hoặc vị giác. 

Có biểu hiện sổ mũi hoặc nghẹt mũi. 

Có thể bị buồn nôn hoặc nôn. 

Tiêu chảy.

Tuy nhiên, tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể mà mức độ triệu chứng có thể khác nhau. Phần lớn các trường hợp bị bệnh đều có triệu chứng nhẹ và có thể đạt hiệu quả tích cực sau khoảng 7 đến 10 ngày điều trị. Nhưng cũng có một số mẹ bầu gặp phải triệu chứng rất nghiêm trọng, cần được cấp cứu kịp thời, chẳng hạn như tình trạng khó thở nặng, môi tím tái, mắc hội chứng suy hô hấp cấp,…

Một số trường hợp thai phụ mắc Covid-19 có nguy cơ chuyển biến nặng là những phụ nữ lớn tuổi mang thai (trên 35 tuổi), phụ nữ mang thai khi đang bị thừa cân, béo phì hoặc có bệnh lý mạn tính, bệnh lý nền chưa được điều trị dứt điểm,…

Thai phụ gặp phải những nguy cơ hậu Covid-19 nào?

Thông tin trên báo chí liên quan đến hội chứng hậu Covid-19, Giám đốc Trần Danh Cường, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản TW cho biết, ở phụ nữ tuổi sinh đẻ đa phần là người trẻ, vì thế, tổn thương phổi không quá nặng nề và sự hồi phục rất tốt. Tuy nhiên, cũng như các bệnh nhân Covid-19 khác, họ có thể bị ảnh hưởng tâm lý, phổi ở giai đoạn hậu Covid-19.

Vì thế, bên cạnh việc tái khám sau đẻ, các bác sĩ sẽ khai thác thêm các vấn đề tâm lý, hô hấp của bệnh nhân để trong trường hợp cần thiết có thể mời chuyên gia về tâm lý, hô hấp hỗ trợ. Tại Bệnh viện Phụ sản TW, các bác sĩ đã tiến hành thăm khám, xử trí, mổ đẻ an toàn cho một số trường hợp sản phụ mắc Covid-19.

"Tuy nhiên, trong bối cảnh này, tôi khuyến cáo với tất cả mọi người, việc tự phòng bệnh cho chính mình là cực kỳ quan trọng. Thực hiện tốt 5K, virus SARS-CoV-2 không xâm nhập vùng hầu họng thì không thể mắc bệnh. Virus cần vật chủ để lây truyền, không có vật chủ, dịch sẽ giảm" - PGS.TS Trần Danh Cường nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Rào cản từ vạch xuất phát

GD&TĐ - Nhiều cơ sở giáo dục đại học thông tin hầu như năm nào cũng có sinh viên mong muốn chuyển ngành, trường.