Thai phụ đuối nước thương tâm dưới hố công trình bỏ hoang

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Khi đang đi bắt ốc gần hố công trình bỏ hoang tại xã Phù Lưu (Lộc Hà, Hà Tĩnh), một phụ nữ đang mang thai 4 tháng bị tai nạn đuối nước thương tâm.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn đuối nước thương tâm.
Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn đuối nước thương tâm.

Theo thông tin ban đầu, sáng (11/11), chị N.T.N. (SN 1988, trú tại xã Bình An, huyện Lộc Hà) đi sang khu vực cánh đồng Bịp (thuộc địa bàn thôn Thanh Lương, xã Phù Lưu) để bắt ốc như thường ngày.

Tuy nhiên, đến khoảng hơn 12h cùng ngày, do không thấy chị N. trở về nên người nhà và người dân địa phương đi tìm kiếm.

Khi đến gần khu vực một hố nước sâu ở giữa cánh đồng Bịp thì mọi người bàng hoàng phát hiện chị N. đã tử vong từ trước.

Hố nước sâu hình thành trong quá trình thi công công trình điện cao thế.

Hố nước sâu hình thành trong quá trình thi công công trình điện cao thế.

Theo tìm hiểu của PV, diện tích hố rộng khoảng 40m2, có nơi nước sâu hơn 2m, không có biển và các thiết bị cảnh báo nguy hiểm.

Ngay sau khi nhận tin báo, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã nhanh chóng xuống hiện trường để tìm hiểu nguyên nhân vụ việc.

Theo ông Nguyễn Kiên Cường - Giám đốc Điện lực Lộc Hà cho biết, đơn vị thi công đường điện cao thế là Công ty Cổ phần xây dựng Điện VNECO4 (có địa chỉ ở 197 Nguyễn Trường Tộ, Phường Đông Vĩnh, TP Vinh, Nghệ An) đào để làm móng cột điện.

Hố nước nơi nạn nhân tử vong được đào cách đây hơn 2 tháng, hiện đã dừng thi công do chưa đền bù tiền đất ruộng cho người dân.

Ông Phan Văn B., anh trai ruột của nạn nhân, bức xúc: "Công trình Điện lực đào hố to và sâu như thế mà không có một cái biển cảnh báo là nguyên nhân dẫn tới tai nạn".

Thi thể chị N. sau đó đã được bàn giao cho người thân đưa về nhà để làm thủ tục mai táng.

Được biết, chị N. hiện đang mang thai tháng thứ tư. Hoàn cảnh của gia đình chị N. hết sức khó khăn ở địa phương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ