Thai phụ dùng dao đoạt mạng “chồng hờ” vì "bắt cá hai tay"

GD&TĐ - Mặc dù đang mang thai nhưng phát hiện “chồng hờ” có quan hệ với người phụ nữ khác nên Nguyễn Ngọc Giàu đã dùng dao sát hại nạn nhân.

Ngày 10/2, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đơn vị này đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án hình sự, đề nghị Viện KSND tỉnh Đồng Tháp truy tố bị can trong vụ án giết người xảy ra vào ngày 28/12/2021 tại ấp Tân Định (xã Tân Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp).

Danh tính bị can bị đề nghị truy tố là Nguyễn Ngọc Giàu (SN 1997, cư trú ấp Long Khánh A, xã Long Hậu, huyện Lai Vung). Nạn nhân trong vụ việc là Phan Văn B. (SN 1997, ngụ ấp An Bình, xã Định Yên, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp).

Cơ quan chức năng đọc các quyết định tố tụng đối với Nguyễn Ngọc Giàu.
Cơ quan chức năng đọc các quyết định tố tụng đối với Nguyễn Ngọc Giàu.

Theo kết quả điều tra, Nguyễn Ngọc Giàu có quen biết và chung sống như vợ chồng với anh Phan Văn B. Trong quá trình chung sống, Giàu đã mang thai hơn 6 tháng.

Biết anh B. có quan hệ ở cùng với một người phụ nữ khác nên ngày 28/12/2021, Nguyễn Ngọc Giàu đã mang theo 1 con dao đến phòng trọ trên địa bàn huyện Lai Vung tìm “chồng hờ”.

Tại đây, cả 2 xảy ra xô xát. Đỉnh điểm mâu thuẫn, Giàu đã dùng dao tấn công khiến anh B. bị thương nặng và tử vong sau đó. Cơ quan chức năng sau đó đã vào cuộc điều tra và tiến hành các biện pháp tố tụng đối với Nguyễn Ngọc Giàu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.