Thái Nguyên tuyên dương HLV, VĐV xuất sắc tại tại SEA Games 32

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 23/5, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức chương trình tuyên dương các HLV, VĐV xuất sắc tại SEA Games 32 và giải Vô địch Thế giới Muay tại Thái Lan.

Thái Nguyên tuyên dương HLV, VĐV xuất sắc tại tại SEA Games 32.
Thái Nguyên tuyên dương HLV, VĐV xuất sắc tại tại SEA Games 32.

Dự chương trình có bà Nguyễn Thanh Hải, UV BCH TW Đảng Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên; ông Trịnh Việt Hùng, UV dự khuyết BCH TW Đảng Chủ tịch UBND tỉnh, ông Phạm Hoàng Sơn, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đại diện các ngành đoàn, sở của tỉnh; HLV, VĐV giành giải xuất sắc

Những năm qua, ngành thể thao tỉnh Thái Nguyên đã gặt hái được nhiều thành công. Tại SEA Games 32 các vận động viên tỉnh Thái Nguyên đã đạt thành tích xuất sắc với tổng số 10 huy chương (06 Vàng, 04 Đồng) và tại giải vô địch Muay thế giới tỉnh Thái Nguyên có 2 vận động viên và 1 huấn luyện viên tham gia đạt 1 Huy chương vàng, 1 huy chương Đồng.

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng thành tích của các huấn luyện viên, vận động viên.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải phát biểu chúc mừng thành tích của đoàn thể thao Thái Nguyên.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải phát biểu chúc mừng thành tích của đoàn thể thao Thái Nguyên.

Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên nhấn mạnh: Thành tích của đoàn thể thao Thái Nguyên tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32, hay giải vô địch Muay thế giới chính là những phần thưởng cao quý, xứng đáng đối với sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm, kiên trì, bền bỉ không ngừng của các huấn luyện viên, vận động viên Thái Nguyên.

Đây kết quả từ sự quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện hết mình của gia đình và người thân các VĐV, HLV, đồng thời, khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo định hướng, đầu tư bài bản của tỉnh về chiến lược phát triển thể dục, thể thao của tỉnh, nhất là định hướng phát triển thể thao thành tích cao trong nhiều năm qua theo hướng phát triển thể thao chuyên nghiệp, vươn tới đấu trường châu Á và thế giới.

Bí thư tỉnh uỷ Thái Nguyên đề nghị trong thời gian tới các cấp, các ngành cần quan tâm nhiều hơn nữa đến công tác phát triển thể dục thể thao.Ngành văn hoá thể thao cần chủ động cụ thể hoá các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, văn bản hướng dẫn của Trung ương về hoạt động thể thao để tham mưu cho tỉnh các đề án, chương trình, kế hoạch hoạt động phục vụ phát triển sự nghiệp thể dục thể thao nói chung và thể thao thành tích cao nói riêng.

Tích cực tham mưu cho UBND tỉnh tăng cường vận động xã hội hóa cho TDTT, hoàn thiện cơ sở vật chất cho thể thao, đặc biệt là các thiết chế thể thao cấp tỉnh để có thể đủ điều kiện đăng cai các giải thể thao quốc gia, quốc tế.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên chúc mừng các VĐV, HLV.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên chúc mừng các VĐV, HLV.

Tiếp tục làm tốt công tác phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng, góp phần nâng cao sức khỏe trong quần chúng nhân dân qua đó phát hiện, tuyển chọn các vận động viên có năng khiếu để cống hiến tài năng cho thể thao của tỉnh, của đất nước.Chú trọng đầu tư cơ sở vật chất phục vụ cho công tác đào tạo, huấn luyện các vận động viên để nâng cao trình độ, bản lĩnh thi đấu, giành thứ hạng…

Với những thành tích kể trên, UBND tỉnh đã quyết định khen thưởng, biểu dương các VĐV và HLV có VĐV thi đấu đoạt huy chương tại SEA Games 32 và giải vô địch Muay thế giới. Nhân dịp này, Liên đoàn lao động tỉnh Thái Nguyên đã tặng bằng khen và các doanh nghiệp đã khen thưởng cho HLV, VĐV xuất sắc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.