Thái Nguyên: Tọa đàm kích cầu du lịch, gắn với “Vòng cung Đông Bắc”

Thái Nguyên: Tọa đàm kích cầu du lịch, gắn với “Vòng cung Đông Bắc”

Tham dự tọa đàm có ông Vũ Thế Bình - Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam; bà Hà Thị Bích Hồng - Phó chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên; bà Nguyễn Thị Mai - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên; cùng đông đảo các đơn vị, doanh nghiệp du lịch của tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh khu vực Đông Bắc.

Tại tọa đàm, đại diện đoàn khảo sát của Hiệp hội Du lịch Việt Nam và các doanh nghiệp du lịch Thái Nguyên đã thảo luận, đưa ra nhiều ý kiến đóng góp cho vấn đề kích cầu du lịch địa phương và khu vực. Một số vấn đề được các đại biểu tập trung thảo luận như: Xây dựng không gian Tày - Nùng mang tính chân thực và chiều sâu; chiến lược thông tin truyền thông và quảng bá; phát triển du lịch trải nghiệm công nghiệp; tính liên kết với các tỉnh trong khu vực để tạo chuỗi sản phẩm du lịch; yêu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ…

Đại diện phía cơ quan quản lí nhà nước về du lịch của địa phương, bà Nguyễn Thị Mai - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên nhấn mạnh: “Thông qua thảo luận tại tọa đàm, hi vọng chúng ta sẽ tìm ra nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, khôi phục và phát triển trở lại ngành du lịch sau những ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Trong thời gian tới, Thái Nguyên sẽ tập trung vào phát triển 3 loại hình du lịch chính: du lịch về nguồn, du lịch trải nghiệm văn hóa trà, du lịch nghỉ dưỡng. Với những sản phẩm du lịch mới hấp dẫn, Thái Nguyên phấn đấu trở thành điểm đến ấn tượng, thu hút du khách trong nước và quốc tế”.

Thái Nguyên: Tọa đàm kích cầu du lịch, gắn với “Vòng cung Đông Bắc” ảnh 1
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Hiệp hội Du lịch Việt Nam

Bà Cao Thị Ngọc Lan - Phó chủ tịch, Tổng thư kí Hiệp hội Du lịch Việt Nam đánh giá: “Mục tiêu của chuỗi hoạt động tọa đàm kích cầu du lịch tại các vùng miền, các tỉnh nhằm thúc đẩy việc xây dựng, phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù, thế mạnh của từng địa phương, cung cấp và phục vụ để người Việt Nam dùng sản phẩm du lịch Việt Nam”

Cũng theo bà Cao Thị Ngọc Lan đánh giá: “Thái Nguyên nói riêng và các tỉnh Đông Bắc nói chung có thế mạnh du lịch bởi tiềm năng sinh thái, đặc sắc ẩm thực, sự thân thiện của người dân… Tuy vậy, để du lịch Thái Nguyên và các tỉnh Đông Bắc phát triển xứng tầm hơn nữa, cần có sự vào cuộc của các chuyên gia, đồng thời cần những chiến lược để phát huy tốt hơn nữa nguồn lực du lịch, để có sự bứt phá cũng như hướng đi bền vững”.

Đại diện các doanh nghiệp du lịch, bà Nguyễn Thị Kim Oanh - Phó Giám đốc Trung tâm thương mại và du lịch Dũng Tân chia sẻ: “Tọa đàm là diễn đàn hữu ích, tạo cơ hội cho Thái Nguyên và các tỉnh Đông Bắc kết nối, xây dựng các chuỗi, các tour du lịch dài ngày, chất lượng, hấp dẫn. Đối với doanh nghiệp thương mại và du lịch Dũng Tân, bên cạnh việc phục vụ các gói ưu đãi giảm giá, chúng tôi còn đang đa dạng hóa các sản phẩm và dịch vụ để nâng cao chất lượng và thu hút du khách. Đặc biệt, chúng tôi đã mở thêm mô hình trải nghiệm nông nghiệp sạch rất hấp dẫn”.

Cũng tại tọa đàm, Hiệp hội Du lịch Việt Nam và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác; Hiệp hội Du lịch Thái Nguyên và Hội du lịch cộng đồng cũng đã ký kết hợp tác phát triển. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ