Thái Nguyên tăng cường hợp tác với Hoa Kỳ trong lĩnh vực công nghệ cao và bán dẫn

GD&TĐ - Ngày 15/10, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng tiếp và làm việc với ngài Marc E. Knapper - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng tiếp ngài Marc E. Knapper - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam.
Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng tiếp ngài Marc E. Knapper - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Dự buổi tiếp có ông Nguyễn Huy Dũng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng bày tỏ sự vui mừng khi được đón tiếp ngài Marc E. Knapper - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam cùng các thành viên trong Đoàn đã đến thăm và làm việc tại Thái Nguyên.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên thông tin với đoàn về những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh như: Thái Nguyên có vị trí địa lý gần Hà Nội, hệ thống cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư; Thái Nguyên là một trong 3 địa phương có hệ thống các trường đại học tốt nhất của cả nước; là tỉnh có sự phát triển ấn tượng về kinh tế, xã hội, y tế và có hệ thống các di tích lịch sử văn hóa phong phú, đa dạng…

Toàn tỉnh có hơn 200 doanh nghiệp FDI đang hoạt động và đều ghi nhận tăng trưởng tốt, quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng phê duyệt. Đây là quy hoạch cấp cao nhất của tỉnh, từ đó tỉnh Thái Nguyên đã hoạch định rõ các mục tiêu chiến lược trên các lĩnh vực: Công nghiệp, hạ tầng giao thông, văn hóa, giáo dục, y tế, thương mại, đô thị, thể thao…

Đây cũng là điều kiện quan trọng để Thái Nguyên đẩy mạnh thu hút đầu tư.

Bí thư Tỉnh uỷ Trịnh Việt Hùng mong muốn ngài Đại sứ Marc E. Knapper sẽ kết nối các nhà đầu tư lớn của Hoa Kỳ đến với Thái Nguyên trong thời gian tới. Ngoài lĩnh vực công nghiệp bán dẫn, công nghệ cao, tỉnh Thái Nguyên còn chào đón các đối tác, doanh nghiệp, chuyên gia đầu ngành của Hoa Kỳ đến Thái Nguyên để tìm hiểu cơ hội đầu tư, hợp tác về các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, y tế, đào tạo nguồn nhân lực…

3e219665be8607d85e97-2516.jpg
Quang cảnh buổi tiếp.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết, thời gian qua, Hoa Kỳ đã hợp tác rất chặt chẽ với tỉnh Thái Nguyên, cụ thể là Đại học Thái Nguyên và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật. Chính phủ Hoa Kỳ đánh giá rất cao cơ hội hợp tác, đầu tư với Thái Nguyên.

Ngài Marc E. Knapper bày tỏ ấn tượng về tiềm năng thu hút đầu tư của Thái Nguyên và sẽ gửi những thông tin hữu ích đến các nhà đầu tư, doanh nghiệp của Hoa Kỳ, hy vọng, cùng với việc 2 quốc gia đã nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, các nhà đầu tư Hoa Kỳ và Thái Nguyên sẽ sớm có những hợp tác chặt chẽ, hiệu quả về lĩnh vực sản xuất công nghiệp công nghệ cao, ngành bán dẫn.

Đại sứ Marc E. Knapper đánh giá cao nguồn nhân lực tại Việt Nam, đặc biệt là các sinh viên tốt nghiệp từ các trường thành viên thuộc Đại học Thái Nguyên. Trong thời gian tới, ngoài hợp tác giao lưu về lĩnh vực văn hóa, giáo dục, Hoa Kỳ mong muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam và tỉnh Thái Nguyên trong nhiều lĩnh vực.

lanh-dao-tinh-cac-dai-bieu-va-doan-cong-tac-chup-anh-luu-niem-1932.jpg
Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm.

Chia sẻ với các thành viên đoàn công tác, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Huy Dũng cho biết, hiện Thái Nguyên đã thực hiện số hóa cơ sở hạ tầng đảm bảo có thể thúc đẩy hợp tác từ xa.

Tỉnh mong muốn Hoa Kỳ đầu tư mở rộng không gian số, thành lập phòng đào tạo thuộc lĩnh vực bán dẫn và kết nối để giới thiệu các chuyên gia Hoa Kỳ đến với Thái Nguyên.

Tại buổi tiếp, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng đã gửi tặng ngài Đại sứ Marc E. Knapper bức tranh về vẻ đẹp của hồ Núi Cốc, một điểm du lịch nổi tiếng không chỉ của Thái Nguyên mà còn của toàn quốc và chào đón ngài Đại sứ cũng như các thành viên đoàn công tác thường xuyên về thăm và trải nghiệm du lịch tại Thái Nguyên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Mạnh dạn lên tiếng với 'lạm thu'

GD&TĐ - Dù ngành Giáo dục và các địa phương có chỉ đạo về chống lạm thu nhưng hầu như năm học nào, vấn đề này cũng trở thành đề tài “nóng”.

Hệ thống cây xanh của Trường Tiểu học Lê Đình Chinh được trồng từ nguồn kinh phí do một số phụ huynh ủng hộ. Ảnh: NTCC

'Kê toa' chống lạm thu đầu năm

GD&TĐ - Công khai các khoản thu theo thỏa thuận và bắt buộc là cách nhiều địa phương áp dụng để chống lạm thu trong các trường học.