Thái Nguyên: Mở cửa du lịch, khai trương khu trải nghiệm giáo dục về nguồn

GD&TĐ - Ngày 5/4, tỉnh Thái Nguyên tổ chức chương trình khởi động mở cửa lại hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh trong điều kiện bình thường mới, khai trương khu trải nghiệm giáo dục về nguồn.

Các đại biểu nhấn nút khai trương mở cửa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2022.
Các đại biểu nhấn nút khai trương mở cửa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2022.

Chương trình có sự tham gia của lãnh đạo Tổng cục Du lịch, Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Lãnh đạo HĐND và UBND tỉnh, Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh…

Ông Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại chương trình.

Ông Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại chương trình.

Thái Nguyên là một tỉnh thuộc vùng trung du - miền núi Đông Bắc, có vị trí thuận lợi về giao thông, là cửa ngõ giao lưu, hội nhập kinh tế xã hội giữa vùng trung du miền núi với vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Không chỉ thuận lợi về vị trí địa lý, giao thông, Thái Nguyên còn có lợi thế về tài nguyên văn hóa, nhân văn phong phú với khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa…, các di sản văn hóa phi vật thể đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia cùng các giá trị tài nguyên tự nhiên nổi bật. 

Ông Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đánh giá: Thái Nguyên là một tỉnh trung du miền núi phía Bắc, cửa ngõ giao lưu kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội của vùng Việt Bắc với Thủ đô Hà Nội, có nhiều tiềm năng du lịch tự nhiên và nhân văn, hội tụ nhiều di sản văn hóa, lịch sử có giá trị để phát triển các sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn du khách.

Các em học sinh trải nghiệm tại khu xưởng mộc.

Các em học sinh trải nghiệm tại khu xưởng mộc.

“Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất một số cơ chế, chính sách để hỗ trợ, thúc đẩy các hoạt động du lịch, doanh nghiệp kinh doanh du lịch; triển khai có hiệu quả chính sách hỗ trợ du lịch cộng đồng, chú trọng đẩy mạnh công tác liên kết, hợp tác phát triển du lịch với các thị trường du lịch trọng điểm và truyền thông về du lịch Thái Nguyên; đồng thời tập trung công tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch chất lượng, phục vụ nhu cầu ngày càng cao của du khách” - ông Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã khai trương Khu trải nghiệm giáo dục về nguồn. Đây là không gian trải nghiệm với nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực như: Khu trải nghiệm, Xưởng sáng tạo, Không gian văn hóa địa phương, Không gian văn hóa 3 miền, Khu trải nghiệm công nghệ cao…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội học thực hành. Ảnh: Website nhà trường

Các trường có 'nhờn luật'?

GD&TĐ - Thanh tra Bộ GD&ĐT đã có Kết luận về việc thực hiện quy định trong tự chủ mở ngành đào tạo các trình độ giáo dục đại học...