Tham dự Khai mạc Lễ hội có: Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan; Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn; Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường; ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam; đại biểu Đại sứ quán các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Lào, Sri Lanka; đại biểu Quân khu 1, lãnh đạo các tỉnh Bắc Ninh, Lào Cai; cùng đông đảo nhân dân và du khách trong nước, quốc tế.
Phát biểu khai mạc Lễ hội, ông Vương Quốc Tuấn, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên khẳng định đây là sự kiện văn hóa, du lịch, xúc tiến thương mại có ý nghĩa đặc biệt, nhằm tôn vinh giá trị của cây chè, văn hóa trà và con người Việt Nam, cũng như con người Thái Nguyên; đồng thời mở ra không gian kết nối, hợp tác, hội nhập sâu rộng trong kỷ nguyên phát triển mới.
“Lễ hội Trà năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong quá trình chuẩn bị hồ sơ ‘Văn hóa Trà Việt’ trình UNESCO ghi danh vào Danh sách Thực hành tốt về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể theo Công ước 2003. Đây không chỉ là nỗ lực khẳng định bản sắc văn hóa trà Việt Nam, mà còn là cơ hội quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, trong đó có Thái Nguyên chúng ta ra thế giới, gắn bảo tồn di sản với phát triển du lịch, ẩm thực và kinh tế sáng tạo”, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh.
Chia sẻ tại chương trình, ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam bày tỏ mong muốn chính quyền, các tổ chức văn hóa, giới học thuật, doanh nghiệp, người trồng chè và những người yêu trà sẽ tiếp tục cùng nhau góp phần đưa Thái Nguyên trở thành biểu tượng của niềm tự hào văn hóa và phát triển bền vững, hướng tới mục tiêu trao quyền cho cộng đồng và tôn vinh giá trị di sản.
Lễ hội “Thái Nguyên - Hương sắc danh trà 2025” diễn ra từ 19/12 đến 21/12, do UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức, cùng sự đồng hành phối hợp của Văn phòng UNESCO tại Việt Nam; dự kiến đón khoảng 500 đại biểu, gồm đại diện các tổ chức quốc tế, lãnh đạo Trung ương, các bộ, ngành, địa phương có thế mạnh về chè trên cả nước, cùng các nghệ nhân trà, diễn giả uy tín, nhà khoa học, nghệ sĩ và ca sĩ nổi tiếng; với sự tham gia của hàng trăm đơn vị trưng bày, quảng bá sản phẩm, trong đó có hơn 70 hợp tác xã, doanh nghiệp đến từ 5 vùng chè tiêu biểu của tỉnh, đại diện cho những giá trị đặc sắc và chiều sâu của ngành chè Thái Nguyên.
Bên cạnh không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm trà, OCOP và các hiện vật gắn với văn hóa trà, Lễ hội còn tổ chức những hoạt động trải nghiệm đa dạng như thi hái chè truyền thống, thi “Bàn tay vàng” chế biến chè, trưng bày ảnh nghệ thuật về trà và văn hóa ứng xử với trà, thưởng trà cùng người nổi tiếng…