Thái Nguyên kỳ thi tuyển sinh lớp 10 diễn ra an toàn đúng quy chế

GD&TĐ - Sau 3 ngày từ 6 -8/6 Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Thái Nguyên kỳ thi tuyển sinh lớp 10 diễn ra an toàn đúng quy chế.
Thái Nguyên kỳ thi tuyển sinh lớp 10 diễn ra an toàn đúng quy chế.

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Thái Nguyên, toàn tỉnh đã hoàn thành Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đảm bảo an toàn, khách quan, đúng quy chế.

Trước đó, theo lịch thi vào lớp 10, gần 16.000 thí sinh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thực hiện các bài thi các môn chung gồm: Ngữ Văn, Toán vào ngày 6/6 và Tiếng Anh vào ngày 7/6 tại 31 điểm thi.

Riêng ngày 8/6 1132 thí sinh đăng ký tuyển sinh vào Trường THPT Chuyên Thái Nguyên đã hoàn thành làm bài thi các môn chuyên.

Cụ thể, buổi sáng các thí sinh thi môn chuyên: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh: môn Toán có tổng 156/162 thí sinh dự thi vắng 6; môn Ngữ văn có 162/170 thí sinh dự thi, vắng 8; môn Tiếng Anh có 282/286 thí sinh dự thi vắng 4.

Buổi chiều, các thí sinh thi các môn chuyên: Vật Lí, Hóa học, Sinh học, Lịch Sử, Địa Lý, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung, Tin học. Đối với môn Vật Lí có 86/86 thí sinh dự thi, vắng 0, môn Hoá học có 87/89 thí sinh dự thi vắng 2, môn Sinh học có 87/88 thí sinh dự thi vắng 1, môn Lịch Sử 72/78 thí sinh dự thi vắng 6, môn Địa Lí có 84/85 thí sinh vắng 1, tiếng Nga có 113/115 thí sinh dự thi vắng 2, tiếng Pháp có 121/122 thí sinh dự thi vắng 1, tiếng Trung 149/150 thí sinh dự thi vắng 1; môn học Tin 193/194 thí sinh dự thi vắng 1.

Ngay sau khi kết thúc kỳ thi, Sở Giáo dục và Đào tạo đã cử 363 cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ chấm thi. Đồng thời, cử 25 cán bộ, giáo viên tham gia chấm kiểm tra. Đến ngày 19/6, các trường trên địa bàn toàn tỉnh sẽ công bố điểm thi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Doanh nghiệp, hiệp hội chung tay giữ nhịp sản xuất nông nghiệp

Doanh nghiệp, hiệp hội chung tay giữ nhịp sản xuất nông nghiệp

Xung đột Trung Đông đang gây đứt gãy chuỗi cung ứng, đẩy chi phí logistics và vật tư đầu vào tăng mạnh, tạo áp lực trực tiếp lên sản xuất nông nghiệp và sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam. Trong bối cảnh đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có thư ngỏ kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các đơn vị cung ứng vật tư đầu vào và logistics, giữ ổn định hoặc giảm giá, tối đa hóa công suất để đảm bảo nguồn cung trong nước và hỗ trợ sản xuất.