Thái Nguyên kích hoạt 4 khu cách ly tập trung đón 3.000 công nhân từ Bắc Giang trở về

GD&TĐ - Dự kiến từ ngày 13/6 đến ngày 16/6, Thái Nguyên sẽ đón khoảng 3.000 công nhân, người lao động từ tỉnh Bắc Giang về các điểm cách ly tập trung của địa phương.

Sinh viên hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh khu cách ly tập trung tại Đại học Thái Nguyên.
Sinh viên hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh khu cách ly tập trung tại Đại học Thái Nguyên.

UBND tỉnh Thái Nguyên vừa có văn bản hỏa tốc đến Bộ Chỉ huy quân sự, Công an, các sở, ngành tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng các điều kiện đón 3.000 công nhân từ tâm dịch Covid-19 tỉnh Bắc Giang về thực hiện cách ly tập trung.

Đồng thời, kích hoạt 4 khu cách ly tập trung của tỉnh tại các địa điểm: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật (ĐH Thái Nguyên).

Chuẩn bị sẵn sàng các lực lượng và điều kiện cần thiết để tổ chức đón, tiếp nhận, thực hiện cách ly tập trung người lao động đang lưu trú tại Bắc Giang trở về.

Thời gian qua, để công tác phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh sang các địa phương khác, UBND tỉnh Bắc Giang đã yêu cầu người lao động ngoại tỉnh ở lại Bắc Giang.

Tuy nhiên, đến nay dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang về cơ bản đã được kiểm soát, để đảm bảo an toàn cho người lao động, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng UBND tỉnh Bắc Giang đề nghị một số tỉnh phối hợp triển khai tổ chức đón người lao động của tỉnh có nhu cầu trở về địa phương khi đã đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng, chống dịch. Qua đó, góp phần giảm bớt gánh nặng và khó khăn giúp tỉnh Bắc Giang nhanh chóng chiến thắng dịch bệnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.