Thái Nguyên: Không phát sinh thêm ca lây nhiễm Covid-19

Thái Nguyên: Không phát sinh thêm ca lây nhiễm Covid-19

Trước đó, kết quả xét nghiệm virus SARC-CoV-2 của BN 178 làm việc tại Công ty Trường Sinh trở về địa phương đã kịp thời được đưa đi cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội).

Đến nay, công tác quản lý theo dõi sức khỏe người dân vẫn tiếp tục được duy trì trong vòng 14 ngày đối với 5.012 người nhập cảnh từ nước ngoài về Việt Nam và các trường hợp liên quan khác, trong đó, người nước ngoài là 380 người, người Việt Nam 4.632 người;

Tại Trung đoàn 832, số người bị cách ly tập trung là 181 người, số người đã được điều trị, cách ly theo dõi sức khỏe tại các cơ sở y tế là 161 trường hợp, hiện vẫn còn 116 trường hợp đang theo dõi. Số trường hợp còn lại được cách ly và theo dõi sức khỏe tại nhà là 4.670.

Liên quan đến những người nhập cảnh từ nước ngoài về Việt Nam từ ngày (08/03) đến nay, khi lấy mẫu xét nghiệm với những trường hợp F1, F2, F3; các trường hợp liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai; các trường hợp tiếp xúc gần liên quan đến bệnh nhân số 178,… đều cho ra kết quả âm tính.

Để chủ động, sẵn sàng phương án khi xảy ra dịch bùng phát trên diện rộng, Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên sẽ phối hợp hỗ trợ nhân lực 200 người cho ngành y tế tỉnh Thái Nguyên; 20 đội xung kích chống dịch, mỗi đội 10 người, gồm: 01 giảng viên-bác sỹ (chuyên ngành Nội khoa/Hồi sức cấp cứu/ Truyền nhiễm/ Nhi khoa/…); 05 sinh viên năm thứ 6; 04 sinh viên năm thứ 5.

Ngoài ra, tỉnh Thái Nguyên sẽ sử dụng nguồn đội ngũ y tế ngoài công lập tình nguyện tham gia Đội phòng, chống dịch Covid-19 khi có tình huống cấp bách, các trung tâm y tế huyện/thành/thị phối hợp chính quyền địa phương tiếp tục rà soát các đối tượng để theo dõi sức khỏe, chỉ định xét nghiệm kịp thời theo đúng quy định, đảm bảo Thái Nguyên luôn giữ vững, kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô và trò Trường THCS La Bằng tích cực đẩy mạnh tuyên truyền về phòng chống tác hại của thuốc lá.

Kích hoạt cơ chế giám sát chéo giữa học sinh

GD&TĐ - Trước nguy cơ thuốc lá điện tử len lỏi vào học đường, Trường THCS La Bằng (La Bằng, Thái Nguyên) đã chủ động xây dựng “lá chắn” phòng ngừa từ sớm, giúp học sinh nâng cao nhận thức và nói không với thuốc lá.

Học sinh tiếp cận công nghệ ngày càng phổ biến. Ảnh: INT.

Nhận diện bạo lực số

GD&TĐ - Nhiều năm trở lại đây, cụm từ “bạo lực học đường” không còn xa lạ. Nhưng song song với những hình thức quen thuộc, một dạng bạo lực khác đang âm thầm phát triển trong môi trường số, nơi mà ranh giới giữa “đùa vui” và “tổn thương” đang dần trở nên mờ nhạt hơn bao giờ hết.