Thái Nguyên đưa vào hoạt động các câu lạc bộ võ cổ truyền trong nhà trường

GD&TĐ -Ngày 25/2, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức cuộc họp báo cáo tiến độ triển khai Kế hoạch phát triển Võ cổ truyền Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Huy Dũng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Huy Dũng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Tham dự có Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Dũng; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan; các võ sư, trưởng võ đường.

Tỉnh Thái Nguyên đặt mục tiêu đến cuối năm 2025, 30% trường tiểu học, THCS, THPT, cao đẳng và đại học trên địa bàn sẽ thành lập và đưa vào hoạt động các câu lạc bộ (CLB) võ cổ truyền, hướng tới đạt 100% vào năm 2030. Đồng thời, 50% lực lượng vũ trang trên địa bàn ứng dụng võ cổ truyền vào huấn luyện.

Tỉnh cũng đặt mục tiêu có ít nhất 100 nghìn người tham gia tập luyện tại các CLB và võ đường võ cổ truyền. Về thể thao, đoàn vận động viên của tỉnh phấn đấu lọt vào tốp 10 tại Giải vô địch Võ cổ truyền toàn quốc năm 2025, với từ 2-3 vận động viên (VĐV) đạt kiện tướng quốc gia, 3-5 VĐV đạt cấp I quốc gia vào cuối năm 2025.

Bên cạnh đó, hệ thống nhà luyện tập và thi đấu võ cổ truyền sẽ được phát triển mạnh tại các cơ sở giáo dục, mở rộng cộng đồng người tập luyện trên địa bàn tỉnh. Tỉnh cũng lên kế hoạch tổ chức sự kiện Đêm thượng đài và đưa biểu diễn võ cổ truyền vào các địa điểm du lịch, tạo ra những sự kiện võ thuật mang tầm cỡ quốc gia, quốc tế...

img-6644.jpg
Giải Võ thuật trường Đại học Y - Dược (Đại học Thái Nguyên).

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh phong trào võ cổ truyền, nhấn mạnh việc đào tạo đội ngũ huấn luyện viên, bảo đảm chất lượng giảng dạy và phát triển phong trào.

Ngoài ra, việc đưa võ cổ truyền vào giáo dục được đề xuất thông qua việc tích hợp bộ môn này vào chương trình học thể chất, tạo sân chơi rèn luyện cho học sinh, sinh viên...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều người quan niệm, dạy trẻ về tiền bạc sẽ giúp chúng trở nên hào phóng hơn. Ảnh minh họa.

Đừng để con là người keo kiệt

GD&TĐ - Theo nhiều chuyên gia, muốn dạy con trở thành người hào phóng, hãy dạy con về tiền bạc, tài chính và cách chia sẻ từ những điều nhỏ nhất.