Hội Khuyến học tỉnh Thái Nguyên hiện có 471.219 hội viên, 2.816 chi hội, 464 ban khuyến học và tổ chức Hội tại 92/92 xã, phường. Sau sáp nhập đơn vị hành chính, dù địa bàn hoạt động mở rộng, phương thức tổ chức có nhiều thay đổi, Hội vẫn nỗ lực củng cố cơ sở, duy trì phong trào và tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2026-2031.
Cùng với việc xây dựng tổ chức Hội, công tác huy động nguồn lực chăm lo cho sự học tiếp tục được quan tâm. Năm 2025, tổng quỹ khuyến học vận động trên địa bàn tỉnh đạt gần 67 tỷ đồng. Năm 2026, chương trình “Thắp sáng niềm tin, tiếp sức em tới trường” đã hỗ trợ, khen thưởng 230 học sinh; chương trình phối hợp với Samsung trao thưởng 500 triệu đồng cho 97 học sinh và 58 thầy cô giáo. Học bổng “Học không bao giờ cùng” cũng được trao cho 28 công dân tiêu biểu.
Tại chương trình, các đại biểu đã ôn lại truyền thống công tác khuyến học nhân kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội Khuyến học Việt Nam và 25 năm Ngày thành lập Hội Khuyến học tỉnh. Phát động hưởng ứng Phong trào thi đua trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc của tỉnh với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo; phát triển KHCN, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh”.
Phát biểu tại chương trình, ông Vũ Duy Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên ghi nhận và chúc mừng những kết quả Hội Khuyến học tỉnh đã đạt được trong chặng đường vừa qua.
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên đề nghị trong thời gian tới Hội Khuyến học tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, khơi dậy tinh thần tự học, học tập suốt đời; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội, phát triển hội viên và nâng cao chất lượng các mô hình học tập.
Đặc biệt, cần huy động sự tham gia của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và các nhà hảo tâm; quản lý, sử dụng nguồn lực công khai, minh bạch, đúng mục đích, ưu tiên học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Bà Đỗ Thị Thìn, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Thái Nguyên, nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ nhận thức, tư duy và phương thức quản lý Hội trên nền tảng số. Các hoạt động khuyến học cần được số hóa, “xanh hóa”, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và mở rộng cơ hội học tập cho người dân.
Tại tọa đàm, các đại biểu tập trung trao đổi về vai trò của Hội Khuyến học cơ sở trong xây dựng xã hội học tập; ứng dụng công nghệ số trong quản lý hội viên, tuyên truyền và tổ chức hoạt động; xây dựng mô hình “Khuyến học xanh”; nâng cao hiệu quả 5 mô hình học tập gồm Công dân học tập, Gia đình học tập, Dòng họ học tập, Cộng đồng học tập và Đơn vị học tập.
Nhân dịp này, 35 cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho sự nghiệp khuyến học của tỉnh được trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Khuyến học”.