Thái Nguyên: Bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Tuân giữ chức Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chiều ngày 22/7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ông Nguyễn Ngọc Tuân giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên
Ông Nguyễn Ngọc Tuân giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên

Tại Hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố Quyết định số 1638/QĐ-UBND ngày 14/7/2022 về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Tuân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Định Hóa giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, kể từ ngày 15/7/2022, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Phát biểu chúc mừng tân Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Tiến đánh giá: Ông Nguyễn Ngọc Tuân là cán bộ trẻ, có năng lực, đã luân chuyển qua nhiều vị trí công tác, trưởng thành nhanh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; được cấp ủy, chính quyền tin tưởng, đánh giá cao, giao nhiều nhiệm vụ với trọng trách lớn.

Mong rằng, trên cương vị mới, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Tuân sẽ tiếp tục thực hiện vai trò của người lãnh đạo, đoàn kết nhất trí trong toàn đơn vị, khắc phục tồn tại, hạn chế để hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu cho UBND tỉnh trong lĩnh vực quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch, trong đó trước mắt chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên năm 2022 được tổ chức vào tháng 9 tới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Ngọc Tuân - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên khẳng định sẽ nỗ lực hết mình, tiếp tục phấn đấu, không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức, cùng Ban lãnh đạo, tập thể công chức, viên chức và người lao động Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô trò Trường Mầm non Khong Hin (huyện Tuần Giáo, Điện Biên). Ảnh: NTCC

Ngăn chặn từ gốc bạo hành trẻ mầm non

GD&TĐ - Từ các vụ bạo hành trẻ mầm non ở một số cơ sở, nhóm lớp ngoài công lập gần đây, giải pháp ngăn chặn tình trạng bạo hành được ngành Giáo dục tăng cường.