Thái Lan và Campuchia bất đồng về bản quyền SEA Games

GD&TĐ - Mới đây, Campuchia đã chốt bán bản quyền SEA Games 32 cho Thái Lan với giá rất cao khiến quốc gia này không hài lòng.

SEA Games 32 tại Campuchia sẽ diễn ra vào tháng 5 tới.
SEA Games 32 tại Campuchia sẽ diễn ra vào tháng 5 tới.

Tờ báo Thái Lan - Thai PBS World đưa tin, Campuchia đang yêu cầu 800.000 đô la Mỹ (tương đương 28 triệu baht) cho bản quyền phát sóng trực tiếp SEA Games 32 tới. Đây là số tiền kỷ lục đối với bản quyền một kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á khiến người Thái không thể hài lòng.

Theo nguồn tin của Thai PBS World, Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT) không thể trả mức giá được cho là quá cao này và sẽ cố gắng đàm phán với chủ nhà SEA Games 32 để giảm phí bản quyền.

Trong trường hợp bất đắc dĩ, SAT có thể phải cầu cứu Phó Thủ tướng Prawit Wongsuwan, Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc gia Thái Lan để có sự hỗ trợ tài chính, qua đó có thể sở hữu bản quyền SEA Games phục vụ người hâm mộ.

Truyền thông Thái Lan cũng cho rằng, ở những đại hội trước đó, các quốc gia đăng cai không bán bản quyền mà chỉ thu một khoản phí nhất định gọi là phí truyền dẫn. Chẳng hạn, Việt Nam chỉ thu 10.000 USD khi đăng cai SEA Games 31 hay trước đó Philippines chỉ thu 5.000 USD.

Tuy nhiên, trong quá khứ tại SEA Games 2009 ở Lào, lần đầu tiên Hội đồng Liên đoàn Đại hội thể thao Đông Nam Á đồng ý cho phép nước chủ nhà bán bản quyền truyền hình trực tiếp cho các quốc gia trong khu vực.

Phía Thái Lan cho rằng, lịch sử SEA Games có nhiều quốc gia chủ nhà từng “cho không, biếu không” sóng trực tiếp hoặc có bán cũng không quá 10.000 USD, đằng này Campuchia đòi Thái Lan 800.000 USD là điều rất khó chấp nhận.

Trước thông tin từ phía Thái Lan, Tổng thư ký Ủy ban Olympic Campuchia Vath Chamroeun giải thích: “Giá bản quyền truyền hình tùy thuộc vào từng gói khác nhau, trong đó gói Thái Lan mua là có chọn lọc và thậm chí là đòi sóng sạch...”.

Cách đây ít tuần, Thái Lan và Campuchia cũng nảy sinh bất đồng vì môn thể thao võ cổ truyền của hai bên. Cụ thể, hai bên tranh giành nhau môn võ Kun Khmer mà người Campuchia gọi là môn võ truyền thống của người Khmer, trong khi Thái Lan thì kiên quyết bảo đó là môn Muay Thai, môn võ cổ truyền của Thái Lan từ lâu đã được cả thế giới biết đến.

Chuyện trên đến nay vẫn chưa ngã ngũ và hai bên lại tiếp tục bất đồng về giá trị bản quyền Đại hội thể thao Đông Nam Á 2023 khiến nhiều người thất vọng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Trường THPT Chu Văn An tích cực đọc sách.

'Cú hích' cho văn hóa đọc học đường

GD&TĐ - Dự án “Giải pháp phát triển văn hóa đọc nhờ kỹ thuật đọc” đang từng bước nâng cao kỹ năng đọc, truyền cảm hứng học tập chủ động cho học sinh vùng cao Lai Châu.

Đồng chí Vũ Hải Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội.

Xây dựng Đảng bộ Quốc hội trong sạch, vững mạnh toàn diện, lãnh đạo Quốc hội đổi mới mạnh mẽ, đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới

GD&TĐ - Đồng chí Vũ Hải Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội nhấn mạnh rằng phải xây dựng Đảng bộ Quốc hội trong sạch, vững mạnh toàn diện, lãnh đạo Quốc hội đổi mới mạnh mẽ, đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới.

Bí thư Tỉnh uỷ Lai Châu Lê Minh Ngân.

Lai Châu - Khát vọng phát triển xanh, nhanh và bền vững

GD&TĐ - Sau 20 năm chia tách, thành lập tỉnh, với sự đoàn kết, đồng lòng vượt khó khăn, thách thức của cả hệ thống chính trị và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn, Lai Châu đã vươn lên, bứt phá mạnh mẽ, kiến tạo nên diện mạo mới đầy khởi sắc.