Thái Lan không mời tuyển Việt Nam dự King’s Cup?

GD&TĐ - Giải bóng đá King's Cup lần thứ 50 dự kiến ​​sẽ được tổ chức vào tháng 9 hoặc tháng 10 (vẫn chưa xác định) và khả năng không mời tuyển Việt Nam.

Tuyển Việt Nam nhiều khả năng không dự King’s Cup ở Thái Lan.
Tuyển Việt Nam nhiều khả năng không dự King’s Cup ở Thái Lan.

King’s Cup 2024, giải đấu truyền thống hàng năm của Thái Lan năm nay được dự kiến sẽ vô cùng hấp dẫn khi đội chủ nhà cân nhắc mời các đội bóng mạnh ngoài khu vực.

Giải bóng đá King's Cup lần thứ 50 dự kiến ​​sẽ được tổ chức vào tháng 9 hoặc tháng 10 (vẫn chưa xác định) và khả năng không mời tuyển Việt Nam.

Lúc này, Thái Lan đang xếp trên “Rồng vàng” tới 17 bậc trên bảng xếp hạng FIFA và tính toán sẽ mời các đội bóng trong Top 100 dự giải.

Lúc này, tuyển Indonesia (133) có thứ hạng FIFA thấp hơn tuyển Việt Nam (115) song là đội duy nhất Đông Nam Á vào giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2026 (Indonesia cũng đã có suất dự Asian Cup 2027) nên nhiều khả năng có cơ hội dự giải.

Còn nhớ King’s Cup 2019, đó là cũng là giải đấu lần gần nhất tuyển Việt Nam được mời khi có thứ hạng 97 trên thế giới.

Tại King’s Cup 2019 tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan 1-0 với bàn thắng duy nhất của Anh Đức để vào chung kết. Ở chung kết tuyển Việt Nam thua Curacao ở loạt luân lưu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô giáo Tống Thị Phượng trong giờ dạy môn Lịch sử ở Trường THCS Tam Thanh (Thanh Hóa).

Lớp học miền núi 'lên sóng' công nghệ

GD&TĐ - Giữa những bản làng vùng cao, biên giới ở Thanh Hóa, nơi cơ sở vật chất còn thiếu thốn, môn Lịch sử đang dần “khoác áo mới” nhờ công nghệ.

Nhờ những tiết học sáng tạo, cô Hằng đã giúp nhiều học sinh chạm đến đam mê với môn Lịch sử.

Giúp học sinh nuôi dưỡng đam mê Lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Lai Châu), Nhà giáo Ưu tú Dương Thị Thu Hằng - Tổ trưởng chuyên môn Lịch sử - Giáo dục công dân - Ngoại ngữ đã và đang kiên trì tìm hướng đi riêng, biến bài học lịch sử trở nên sống động, truyền cảm hứng, từ đó giúp nhiều thế hệ học sinh chạm tới đam mê với môn học.

'Anh hiệu', 'chị hiệu' - tên gọi trong nghệ thuật Bài chòi được sinh viên tái hiện sinh động và mới mẻ.

Gen Z 'hồi sinh' di sản

GD&TĐ - Không chỉ gìn giữ giá trị di sản, sinh viên Đà Nẵng còn mạnh dạn 'thổi hồn' hiện đại vào Bài chòi và tranh dân gian làng Sình.