Thái Lan bắt hai nghi phạm người Việt buôn lậu xương và thịt hổ

Hai người đàn ông bị bắt trên xe buýt sau khi cảnh sát phát hiện xương và thịt hổ giấu trong hành lý của họ.

Thái Lan bắt hai nghi phạm người Việt buôn lậu xương và thịt hổ
Hai người Việt Nam bị bắt tại trạm xe buýt ở tỉnh Phitsanulok, Thái Lan. Ảnh: Bangkok Post.

Hai người Việt Nam bị bắt tại trạm xe buýt ở tỉnh Phitsanulok, Thái Lan.

Hai người đàn ông Việt Nam là Le Binh, 40 tuổi, và Nguyen Van Tung, 29 tuổi, bị cảnh sát Thái Lan bắt tại trạm xe buýt ở tỉnh Phitsanulok sau khi một nhân viên trên xe thông báo có hai hành khách nước ngoài có hành động đáng ngờ, Bangkok Post đưa tin.

Hai người Việt ngồi ở tầng trên của chiếc xe buýt hai tầng có lộ trình từ tỉnh Tak tới Mukdahan. Cảnh sát không tìm thấy vật gì bất hợp pháp khi khám người họ. Tuy nhiên, lúc kiểm tra những chiếc túi họ đặt trong ngăn hành lý, cảnh sát phát hiện những bộ xương và thịt hổ sấy khô.

Hai người này bị đưa tới đồn cảnh sát ở huyện Muang để điều tra thêm. Tại đây, các nghi phạm thú nhận họ mua hàng từ một đồng hương tại nhà của người này ở tỉnh Tak với giá 30.000 baht (hơn 21 triệu đồng). Sau đó họ đã bắt xe buýt từ huyện Mae Sot ở tỉnh Tak để tới Mukdahan.

Cảnh sát Thái Lan nghi ngờ hai người đàn ông là thành viên của một nhóm buôn lậu thịt và xương hổ ở Việt Nam. Họ bị giam với cáo buộc sở hữu bất hợp pháp xác động vật hoang dã được bảo tồn. Cảnh sát cũng đang mở rộng cuộc điều tra.

Theo Vnexpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

ThS Lê Hồng Hiệu cho rằng nghề giáo không đơn thuần là một công việc, mà là một “nghề của tình yêu”. Ảnh: NTCC

Người thầy kiến tạo giấc mơ

GD&TĐ - ThS Lê Hồng Hiệu - Phó Viện trưởng Viện Kỹ thuật, Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH) là người đã được vinh danh “Nhà giáo tiêu biểu 2024”.

Vỏ cam chứa nhiều hoạt chất quý chống oxy hóa mạnh.

Biến vỏ cam thành dược liệu quý

GD&TĐ - Nhóm nghiên cứu từ Trường Đại học Dược Hà Nội đã thực hiện đề tài chiết xuất hesperidin từ phụ phẩm vỏ cam Cao Phong (Phú Thọ), nhằm tận dụng nguồn nguyên liệu nội địa.

Minh họa/INT.

Cùng hẹn đối thoại văn hóa

GD&TĐ - Mô hình tổ chức sự kiện nghệ thuật trong không gian nhỏ và ấm cúng được các nhóm, câu lạc bộ âm nhạc truyền thống thực hiện trong nhiều năm qua.