Thái Bình: Trên đường đi làm, người đàn ông bị sét đánh tử vong

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trong khi đang di chuyển bằng xe máy từ nhà đến chỗ làm, một người đàn ông 53 tuổi đã bị sét đánh dẫn đến tử vong.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 10/7, ông Đặng Văn Phiến (Chủ tịch UBND xã Đông Hoàng, Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra sự việc một người đàn ông bị sét đánh tử vong.

Danh tính nạn nhân được xác định là ông Lương Văn I. (SN 1969, trú tại xã Đông Long, Tiền Hải, Thái Bình).

Trước đó, khoảng 7h45' sáng nay, ông I. chạy xe máy từ nhà đến chỗ làm. Khi đang đi trên đường ĐH 31 (đường cứu nạn, cứu hộ) đến địa phận xã Đông Hoàng thì bất ngờ bị sét đánh khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã Đông Hoàng và huyện Tiền Hải đã có mặt để tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan. Ông Phiến cho biết sáng nay, trên địa bàn xã có mưa lớn kèm sấm sét.

Ông Phạm Văn Thượng, Chủ tịch xã Đông Long cho biết ông I. là người làm nghề xây dựng và hiện đang sinh sống tại địa phương. “Ông I. hiện đang sinh sống với vợ, điều kiện kinh tế gia đình thuộc diện bình thường của xã. Nạn nhân trước đó thường đi xây dựng công trình trên địa bàn huyện Tiền Hải. Sáng nay, do trời có mưa, sét, nạn nhân lại di chuyển bằng xe máy nên không may gặp nạn”, ông Thượng cho biết.

Cũng theo ông Thượng, sau khi tiến hành các thủ tục khám nghiệm tử thi, thi thể ông I. đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. “Dự kiến ngày mai gia đình sẽ phát tang và ngày kia sẽ đưa ông I. đi an táng”, ông Thượng cho biết thêm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chùm ảnh sự hỗn loạn ở Haiti

Chùm ảnh sự hỗn loạn ở Haiti

GD&TĐ - An ninh trật tự Haiti liên tục phải chịu những biến cố, từ vụ ám sát tổng thống đến động đất và tình trạng bạo lực từ các băng đảng.
Vườn thực nghiệm sâm cau tại huyện Củ Chi (TPHCM) của nhóm nghiên cứu.

Nuôi cấy sâm cau bằng công nghệ mô

GD&TĐ - Các nhà khoa học Trung tâm Ươm tạo doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao TPHCM đã nuôi cấy thành công giống sâm cau bằng công nghệ nuôi cấy mô.