Thái Bình: Tìm thấy thi thể nam sinh đuối nước sau 2 ngày gặp nạn

GD&TĐ - Khoảng 7 giờ 30 phút sáng nay, 21/5, lực lượng cứu hộ cùng người dân địa phương tại thành phố Thái Bình (tỉnh Thái Bình) đã tìm thấy thi thể nam sinh bị đuối nước vào chiều 19/5.

Thái Bình: Tìm thấy thi thể nam sinh đuối nước sau 2 ngày gặp nạn

Theo nhân chứng có mặt tại hiện trường, vào thời điểm trên, những người làm công tác cứu hộ, rà tìm tung tích nạn nhân vụ đuối nước cách đây 2 ngày phát hiện một thi thể nam thanh niên nổi lên trên sông Trà Lý (thường gọi sông Bo) đoạn gần khu vực đền Quan (phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình).

Sau khi tiếp cận nạn nhân, cơ quan chức năng xác định thi thể này chính là em Nguyễn Minh Hoàng đã bị nước cuốn mất tích trước đó. Lập tức thi thể em Hoàng được đưa về vị trí gặp nạn cách đó khoảng 2 km để thực hiện các thủ tục cần thiết trước khi bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, như Báo GD&TĐ đã thông tin, khoảng 14 giờ ngày 19/5, em Nguyễn Minh Hoàng (sinh năm 2002, trú tổ 17 phường Trần Lãm, Thành phố Thái Bình) - hiện là sinh viên một trường đại học ở Hà Nội - cùng bạn là Nguyễn Xuân Quang (sinh năm 2003, trú cùng tổ) ra sông Trà Lý khu vực gần khách sạn Sông Trà (phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình) để bơi, tắm.

Khi chuẩn bị bơi, Quang đã mặc áo phao lên người, Hoàng chuẩn bị mặc thì áo phao bị rơi, trôi theo dòng nước chảy. Quang liền bơi theo để lấy lại áo phao cho bạn, Hoàng thấy vậy liền bơi theo Quang sau đó bị đuối nước, chìm dần.

Được biết, hoàn cảnh gia đình nạn nhân rất khó khăn. Bố Hoàng mất sớm, mẹ đang làm việc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, và đang phải cách ly do dịch bệnh Covid-19.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ