Thái Bình: Tạm giữ nghi phạm tạt axit khiến 2 người bị thương nặng

GD&TĐ - Ngày 7/8, Công an TP Thái Bình cho biết, đơn vị đang tạm giữ nghi phạm tạt axit khiến 2 người đàn ông bị bỏng nặng.

Ảnh hiện trường nơi xảy ra vụ việc và một trong 2 nạn nhân.
Ảnh hiện trường nơi xảy ra vụ việc và một trong 2 nạn nhân.

Thông tin từ Công an thành phố Thái Bình cho biết, phía Công an thành phố Thái Bình đã bắt giữ đối tượng Trần Xuân Mậu (SN 1954), trú tại tổ 14 phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình.

Ông Mậu là nghi phạm tạt axit vào ông Phạm Xuân H. (SN 1953), trú tại tổ 38 phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình và ông Phạm Văn T. (SN 1962, trú xã Song An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) khiến 2 người này bị bỏng nặng.

Theo hồ sơ điều tra, vào khoảng 7h ngày 4/8, ông H. đang nhận thịt bò, vó bò do ông T. đến giao thì bất ngờ bị một người xông đến tạt axit rồi bỏ chạy.

Khiến cả ông H. và ông T. đều bị axit làm bỏng nặng. Hai nạn nhân được đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, sau đó tiếp tục được chuyển lên Viện Bỏng quốc gia (Hà Nội).

Nhận được thông báo của người dân, vào cuộc điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP.Thái Bình đã làm rõ nghi phạm gây ra vụ việc là ông Trần Xuân Mậu.

Vụ việc hiện đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ