Thái Bình: Nữ sinh lớp 8 bị bố của bạn học chặn đánh nhập viện

GD&TĐ - Biết chuyện con gái bị bạn học đánh do mâu thuẫn trên Facebook, người đàn ông đã lái ô tô đuổi theo nhóm bạn, chặn đánh một nữ sinh khiến nạn nhân nhập viện.

Ngày 10/2, thông tin từ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thái Thuỵ (tỉnh Thái Bình) cho biết đơn vị này vừa có báo cáo về thông tin phụ huynh đánh học sinh trường Tiểu học và THCS Thuỵ Ninh. 

Theo báo cáo của nhà trường, 2 em Phạm Thị Phương L. và Nguyễn Phương A., cùng 14 tuổi, học lớp 8, "do không hiểu nhau đã nói xấu lẫn nhau trên mạng xã hội Facebook trong dịp Tết Nguyên đán".

Chiều 5/2, em Phương A. đã dẫn bạn đến nhà em Phương L. nói chuyện, rồi xảy ra đánh nhau. Ông Phạm Khắc D. (phụ huynh em L.) khi về đến nhà biết được sự việc nên đã lái ô tô chở con gái đuổi theo nhóm bạn, chặn đánh em A. tại khu vực chợ Hệ (xã Thuỵ Ninh) khiến nạn nhân bị thương tích.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình em Nguyễn Phương A. đã làm đơn gửi Công an xã Thuỵ Ninh. Trong đơn trình báo, gia đình em A. cho biết, ông D. lái xe ô tô, lao ra đạp mạnh vào xe đạp điện khiến 3 học sinh ngã xuống đường. Sau đó, người đàn ông lao vào tấn công em A. khiến nữ sinh này bị thương. Toàn bộ sự việc được camera an ninh của nhà dân gần đó ghi lại.

Nữ sinh bị đánh đang được điều trị tại bệnh viện.
Nữ sinh bị đánh đang được điều trị tại bệnh viện.

Theo gia đình, sau khi đánh A., người đàn ông đã bỏ mặc, tiếp tục lên xe đi thẳng xuống nhà A. chửi bới thậm tệ, hẹn phải lên nhà mình nói chuyện. Gia đình nữ sinh sau đó đã đưa em lên xin lỗi về phần sai của con mình theo yêu cầu.

Khoảng 23h30" cùng ngày, nữ sinh nôn ói và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Sau khi xảy ra sự việc, Trường Tiểu học và THCS Thuỵ Ninh đã phối hợp với Hội cha mẹ học sinh thăm hỏi, động viên gia đình em Nguyễn Phương A. Đồng thời, tổ chức buổi làm việc giữa nhà trường với học sinh và cha mẹ học sinh có liên quan để làm rõ nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn, thống nhất các biện pháp giáo dục để ngăn chặn sự việc tiếp diễn.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thái Thuỵ cho biết phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ trách nhiệm của cá nhân liên quan để có hướng xử lý theo đúng quy định của pháp luật. 

Hiện, Công an huyện Thái Thuỵ đang điều tra, làm rõ vụ việc. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ