Ngày 23/7 Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tổ chức Lễ tốt nghiệp đại học đợt 1 năm 2026 tại cơ sở Tân Nhựt. Trong đợt này, trường trao bằng cho 71 tân dược sĩ (khóa 2021-2026), 24 tân bác sĩ y khoa, 1 tân bác sĩ răng hàm mặt cùng các tân cử nhân đa dạng chuyên ngành bao gồm y tế công cộng, dinh dưỡng, khúc xạ nhãn khoa, điều dưỡng và kỹ thuật xét nghiệm y học.
Đối diện thách thức từ AI và sự thay đổi của công nghệ
Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS.BS Ngô Quốc Đạt, Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch nhận định, ngành Y tế hiện nay đang đứng trước những sự thay đổi to lớn mang tính cách mạng do sự phát triển vũ bão của trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số, y học chính xác và công nghệ sinh học. Những công nghệ đột phá này đang từng ngày, từng giờ làm thay đổi tận gốc rễ cách các y bác sĩ tiếp cận, chẩn đoán, điều trị và chăm sóc người bệnh.
“Trong bối cảnh kỷ nguyên số bùng nổ mạnh mẽ đó, đội ngũ nhân viên y tế tương lai bắt buộc phải gánh vác trách nhiệm thường xuyên cập nhật tri thức hiện đại, nâng cao năng lực chuyên môn không ngừng nghỉ và luôn trong tâm thế sẵn sàng thích ứng với những đòi hỏi ngày càng khắt khe của nghề nghiệp”, BS Đạt cho hay.
Theo BS Đạt, thách thức này đặc biệt rõ nét với khóa sinh viên tốt nghiệp năm nay – một thế hệ đã phải trải qua những năm đầu đại học đầy biến động dưới bóng đen của đại dịch COVID-19. Quá trình học tập với nhiều thay đổi liên tục về phương thức đào tạo đã vô tình trở thành một cuộc tập dượt khốc liệt, giúp sinh viên rèn luyện khả năng thích ứng linh hoạt, tinh thần tự học kiên cường và ý thức trách nhiệm sâu sắc - những yếu tố sống còn đối với người hành nghề chăm sóc sức khỏe trong tương lai.
"Dù trí tuệ nhân tạo có thông minh và tinh vi đến đâu, ranh giới rõ ràng nhất giữa máy móc và con người chính là đạo đức nghề nghiệp và tinh thần nhân văn. Kiến thức giúp chúng ta hành nghề, nhưng đạo đức mới giúp chúng ta được người bệnh tin tưởng và xã hội trân trọng", BS Đạt nhấn mạnh.
Y đức và lòng nhân ái, ranh giới AI không thể vượt qua
Theo BS Đạt, người bệnh khi tìm đến bệnh viện không chỉ mong muốn một đơn thuốc chuẩn xác hay một phác đồ điều trị được tối ưu hóa bởi thuật toán máy tính; sâu xa hơn, họ luôn khao khát được những người thầy thuốc bằng xương bằng thịt lắng nghe, thấu cảm, tôn trọng và nuôi dưỡng niềm hy vọng mong manh về sự sống.
Đôi lúc, một ánh mắt thấu hiểu hay một lời động viên chân thành lại có giá trị chữa lành không kém bất kỳ liệu pháp y khoa tiên tiến nào. Tinh thần nhân văn và lòng nhân ái sâu sắc chính là vùng "độc quyền" của con người, là giá trị cốt lõi vô giá mà không một hệ thống AI nào, dù hiện đại đến đâu, có thể mô phỏng hay thay thế được trong hoạt động khám chữa bệnh.
Để củng cố thêm sức mạnh cho các tân khoa trên con đường đối mặt với những thách thức mới, song song với lễ tốt nghiệp, một sự kiện mang tính chiến lược cũng được triển khai. Trước đó, ngày 22/7, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện. Sự hợp tác này gắn kết trực tiếp "tri thức y khoa" và "công nghệ lâm sàng". Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM chính thức trở thành cơ sở thực hành cho các chương trình đào tạo của trường, tạo ra một môi trường cọ xát thực tế, phối hợp đào tạo liên tục và đẩy mạnh nghiên cứu khoa học.
Đây được xem là bước đi mang tính chiến lược nhằm trang bị cho các tân y bác sĩ, dược sĩ TPHCM không chỉ kiến thức vững vàng mà còn cả bản lĩnh đối phó với những biến chuyển không ngừng của ngành Y tế.
Chia sẻ tại lễ tốt nghiệp, tân khoa ngành Dược học Nguyễn Trần Như Thảo (quê TPHCM) bày tỏ niềm tự hào khi chặng đường 5 năm rèn luyện dưới mái trường đại học đã chính thức kết thúc trọn vẹn, mở ra nhiều cơ hội mới. Nhận thức rõ vai trò của ngành Y tế, nữ tân khoa sinh năm 2003 đã sớm vạch ra lộ trình công việc rõ ràng với mục tiêu gia nhập đội ngũ dược bệnh viện.
Hiện tại, song song với việc tìm kiếm đơn vị công tác phù hợp, Thảo cũng đang lên kế hoạch tiếp tục theo học chương trình Thạc sĩ để trau dồi và làm giàu thêm vốn kiến thức chuyên ngành.
Tại buổi lễ, nhà trường trao bằng cho 71 tân dược sĩ khóa V (niên khóa 2021–2026), 24 tân bác sĩ y khoa, 1 tân bác sĩ răng hàm mặt cùng các tân cử nhân. Các tân cử nhân bao gồm 9 y tế công cộng, 9 dinh dưỡng, 3 khúc xạ nhãn khoa, 2 điều dưỡng chuyên ngành hộ sinh, 2 điều dưỡng chuyên ngành gây mê hồi sức và 1 kỹ thuật xét nghiệm y học. Toàn bộ 71 sinh viên ngành Dược tốt nghiệp đợt này đều có việc làm sau khi ra trường. Trong đó, 11 em đạt loại Giỏi (15,49%), 43 em đạt loại Khá (60,56%) và 17 em đạt loại Trung bình (23,95%)