Tên thật gây "ngỡ ngàng" của người nổi tiếng

GD&TĐ - Dưới đây là danh sách 13 người phụ nữ nổi tiếng có tên thật khác xa với nghệ danh mà bạn thường nghe.

Nhiều người nổi tiếng tạo nghệ danh để quảng bá sự nghiệp. Họ có thể làm điều này vì tên thật của họ không đủ đáng nhớ, họ muốn tránh nghe giống những người nổi tiếng khác hoặc họ muốn vạch ra ranh giới giữa công việc và cuộc sống cá nhân của mình.

Dưới đây là danh sách 13 người phụ nữ nổi tiếng có tên thật khác xa với nghệ danh mà bạn thường nghe.

Milla Jovovich - Milica Bogdanovna Jovovich

Tên thật gây "ngỡ ngàng" của người nổi tiếng ảnh 1

Milica Bogdanovna đặt tên thật của mình ngắn hơn, vì vậy nó trở thành Milla. Nhưng cô quyết định giữ họ của cha mình, người có tổ tiên là người Montenegro.

Michèle Mercier - Jocelyne Yvonne Renée Mercier

Tên thật gây "ngỡ ngàng" của người nổi tiếng ảnh 2

Tên thật của nữ diễn viên thủ vai Angelique lộng lẫy là Jocelyne Yvonne Renée Mercier.

Theo quan điểm của họ, các nhà sản xuất không thích nó vì nó quá dài và lỗi thời. Đó là lý do tại sao Jocelyne được thay thế bằng Michèle. Đây là tên của người em gái đã chết khi mới 5 tuổi vì bệnh của cô.

Catherine Deneuve - Catherine Fabienne Dorléac

Tên thật gây "ngỡ ngàng" của người nổi tiếng ảnh 3

Catherine Deneuve tên thật là Catherine Fabienne Dorléac. Deneuve là tên thời con gái của mẹ cô, mà cô đã chọn cho nghệ danh của mình để phân biệt mình với chị gái của cô, Françoise Dorléac, một nữ diễn viên nổi tiếng vào thời điểm đó.

Greta Garbo - Greta Lovisa Gustafsson

Tên thật gây "ngỡ ngàng" của người nổi tiếng ảnh 4

Họ thật của Greta Garbo là Lovisa Gustafsson. Lovisa là họ của mẹ cô, và Gustafsson là họ của cha cô. Tuy nhiên, nữ diễn viên đã trở nên nổi tiếng với nghệ danh sáng giá Garbo.

Heidi Klum - Heidi Kaulitz

Tên thật gây "ngỡ ngàng" của người nổi tiếng ảnh 5

Heidi đã đổi họ của mình từ Klum sang họ của chồng một cách hợp pháp. Kể từ năm 2019, cô đã kết hôn với nghệ sĩ guitar Tom Kaulitz của Tokio Hotel người kém cô 16 tuổi.

Jessica Biel - Jessica Claire Timberlake

Tên thật gây "ngỡ ngàng" của người nổi tiếng ảnh 6

Năm 2012, Jessica Biel kết hôn với nam ca sĩ nổi tiếng Justin Timberlake. Cô ấy hợp pháp đổi họ của mình thành Timberlake và kể từ đó, cô ấy đã sử dụng tên Jessica Timberlake trong tất cả các tài liệu của mình.

Maisie Williams - Margaret Constance Williams

Tên thật gây "ngỡ ngàng" của người nổi tiếng ảnh 7

Nữ diễn viên đóng vai Arya Stark trong bộ phim truyền hình nổi tiếng Game of Thrones sử dụng nghệ danh là Maisie thay vì Margaret - tên thật của cô. Maisie là biệt danh của cô trong gia đình vì cô được cho là giống nhân vật hoạt hình trong truyện tranh The Perishers.

Lauren Bacall - Betty Joan Perske

Tên thật gây "ngỡ ngàng" của người nổi tiếng ảnh 8

Cha mẹ Lauren Bacall đặt tên con gái là Betty Joan Perske. Khi nữ diễn viên được 5 tuổi, cha cô đã bỏ họ. Đây là một trong những lý do tại sao cô ấy lấy tên của bà mình - Bacal, cuối cùng thêm chữ “L” thứ hai để dễ phát âm hơn. Sau đó, cô ấy đã đổi Betty thành Lauren.

Jessica Simpson - Jessica Ann Johnson

Tên thật gây "ngỡ ngàng" của người nổi tiếng ảnh 9

Nữ diễn viên kiêm ca sĩ Jessica Simpson đã kết hôn với cầu thủ bóng đá Eric Johnson. Sau đám cưới của họ vào năm 2014, cô đã lấy họ của chồng mình.

Lily James - Lily Chloe Ninette Thomson

Tên thật gây "ngỡ ngàng" của người nổi tiếng ảnh 10

Cha của Lily James là James Thomson đã qua đời vì một căn bệnh hiểm nghèo vào năm 2008. Cô đã lấy họ của cha mình làm nghệ danh khi biết rằng đã có một nữ diễn viên tên là Lily Thomson.

Sophie Turner - Sophie Belinda Jonas

Tên thật gây "ngỡ ngàng" của người nổi tiếng ảnh 11

Sophie Turner, nữ diễn viên chính của Game of Thrones  trở thành Sophie Jonas sau cuộc hôn nhân với nhạc sĩ người Mỹ, Joe Jonas. Năm 2020, Sophie sinh con gái của họ.

Audrey Hepburn - Audrey Kathleen Ruston

Tên thật gây "ngỡ ngàng" của người nổi tiếng ảnh 12

Audrey Kathleen Ruston là tên thật của nữ diễn viên nổi tiếng trong phim Roman Holiday and Breakfast at Tiffany’s. Mặc dù cha cô được sinh ra với họ Ruston, nhưng sau đó ông đã ghép đôi tên của mình thành Hepburn-Ruston “quý tộc” hơn, vì ông nhầm tưởng mình là hậu duệ của James Hepburn, người chồng thứ ba của Nữ hoàng Scotland. Audrey còn đưa mọi thứ đi xa hơn và loại bỏ Ruston khỏi họ của cô ấy.

Billie Eilish - Billie Eilish Pirate Baird O’Connell

Tên thật gây "ngỡ ngàng" của người nổi tiếng ảnh 13

Ca sĩ nổi tiếng có họ kép là Baird O"Connell, trong đó Baird là họ của mẹ cô và O"Connell là họ của cha cô. Tuy nhiên, Billie đã chọn sử dụng tên thứ hai của mình là Eilish làm nghệ danh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.