Mới đây, tại cảng Cherbourg, Pháp đã chính thức đưa tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân De Grasse ra biển để tiến hành thử nghiệm.
Đây là chiếc thứ 4 thuộc lớp Suffren trong chương trình Barracuda, nhằm thay thế đội tàu ngầm Rubis đã phục vụ từ thập niên 1980. Sự kiện này đánh dấu bước tiến quan trọng trong kế hoạch hiện đại hóa lực lượng Hải quân Pháp đến năm 2030.
De Grasse có lượng giãn nước 4.700 tấn khi nổi và khoảng 5.100 tấn khi lặn. Tàu dài 99m, đường kính gần 9m, có khả năng lặn sâu quá 350m.
Được trang bị lò phản ứng nước áp lực công suất khoảng 150Mw, tàu đạt tốc độ hơn 25 hải lý/h và có thể hoạt động liên tục 70 ngày, giới hạn chủ yếu bởi nguồn dự trữ trên tàu. Thủy thủ đoàn gồm 63 người, cùng khả năng mang theo khoảng 15 lính đặc nhiệm.
Chương trình Barracuda: Trụ cột sức mạnh dưới biển
Chương trình Barracuda do Cơ quan mua sắm quốc phòng Pháp (DGA) quản lý, phối hợp với Ủy ban Năng lượng nguyên tử và Năng lượng thay thế (CEA) về công nghệ hạt nhân. Tập đoàn Naval Group đảm nhận thiết kế, chế tạo và bảo dưỡng vòng đời, cùng TechnicAtome phụ trách các thành phần lò phản ứng.
Pháp đã đặt hàng tổng cộng 6 tàu ngầm lớp Suffren. Ba chiếc đầu tiên gồm Suffren, Duguay-Trouin và Tourville đã lần lượt gia nhập hải quân từ năm 2022-2025.
De Grasse là chiếc thứ tư, trong khi 2 chiếc còn lại (Rubis và Casabianca) đang được đóng mới và dự kiến bàn giao trước năm 2030, theo kế hoạch quốc phòng giai đoạn 2024-2030.
Mỗi tàu được thiết kế với tuổi thọ hơn 30 năm, đảm bảo duy trì sức mạnh dưới biển của Pháp ít nhất đến năm 2060. Hiện có khoảng 2.500 nhân sự, bao gồm hàng trăm nhà thầu phụ, tham gia sản xuất.
Nâng cấp công nghệ và năng lực tác chiến
So với lớp Rubis cũ, tàu ngầm lớp Suffren được đánh giá vượt trội về khả năng tàng hình, thời gian hoạt động và sức mạnh chiến đấu. Vũ khí trang bị gồm ngư lôi hạng nặng F21, tên lửa chống hạm Exocet SM39 hiện đại, tên lửa hành trình tấn công đất liền và thủy lôi.
Trong tương lai, lớp tàu này sẽ được tích hợp thêm các hệ thống không người lái trên không và dưới nước.
Một điểm nổi bật là hệ thống cột quang điện tử không xuyên thân, cung cấp hình ảnh độ phân giải cao trực tiếp đến trung tâm thông tin tác chiến.
Tàu còn hỗ trợ các chiến dịch đặc biệt với khoang chứa khô tháo lắp được, cho phép triển khai đội thợ lặn và phương tiện vận chuyển dưới nước.
Những cải tiến này phản ánh sự chú trọng ngày càng lớn của Pháp vào năng lực kiểm soát dưới biển trong các vùng nước tranh chấp.
Việc thử nghiệm De Grasse là bước đi quan trọng trong tiến trình hiện đại hóa lực lượng tàu ngầm hạt nhân của Pháp. Khi hoàn tất, 6 tàu ngầm lớp Suffren sẽ trở thành nòng cốt của Hải quân Pháp, bảo đảm khả năng răn đe và tác chiến dưới biển trong nhiều thập kỷ tới.