Tàu khu trục Mỹ thăm Trung Quốc giữa căng thẳng Biển Đông

Một tàu khu trục của Hải quân Mỹ hôm nay (16.11) đã cập bến ở Thượng Hải, Trung Quốc, cho thấy, sự tiếp xúc quân sự giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn tiếp diễn, bất chấp căng thẳng về vấn đề Biển Đông.

Tàu khu trục Mỹ thăm Trung Quốc giữa căng thẳng Biển Đông
Tàu khu trục Mỹ thăm Trung Quốc giữa căng thẳng Biển Đông ảnh 1

Tàu khu trục USS Stethem của Mỹ.

Chuyến thăm của tàu USS Stethem diễn ra sau khi Trung Quốc phản đối việc Hải quân Mỹ đưa một tàu khu trục vào vùng 12 hải lý, gần đá Subi trên Biển Đông mà hiện đang có tranh chấp chủ quyền.

Chỉ huy tàu Stethem, Trung úy Harry Marsh nói với các phóng viên, tự do của Mỹ trong các hoạt động hàng hải là thông thường, và sẽ không làm phức tạp mối quan hệ với lực lượng vũ trang của các nước khác.

“Đôi khi các quốc gia có thể có một số bất đồng, nhưng hải quân của chúng tôi vẫn có thể hoạt động an toàn trên biển”, ông Marsh nói.

Chuyến thăm của tàu khu trục lớp Arleigh-Burke đến trung tâm tài chính của Trung Quốc diễn ra sau khi dừng chân tại một cảng ở Thanh Đảo.

Mỹ và Trung Quốc cũng đang lên kế hoạch diễn tập chung về tìm kiếm và cứu nạn trên biển.

Theo laodong

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.